Vụ xe Camry đâm 3 người chết: Bài học cho các cơ sở rửa xe

Vụ nhân viên rửa xe lái xe tông chết 3 người ở phố Ái Mộ, Long Biên là bài học cho các điểm rửa xe cho phép nhân viên không có bằng lái điều khiển xe

Tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), hiện ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Quyết định khởi tố bị can đã được chuyển cho Viện Kiểm sát cùng cấp.

Trước đó, sáng 29/2, trong quá trình điều khiển chiếc xe Camry BKS 29A – 866.23 của khách gửi rửa xe, Vinh đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên phố Ái Mộ, quận Long Biên khiến 3 người tử vong. Trưa cùng ngày, Vinh đã tới cơ quan công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi gây tai nạn.

Công an lấy lời khai của Vinh

Lao Động đăng nguyên văn lời khai của Vinh: “Hơn 7h ngày 29/2, có khách đến cửa hàng của gia đình tôi rửa xe Camry 29A - 866.23. Khách để lại chìa khóa cắm ở ổ. Tôi lên xe cùng một đứa cháu và mở đĩa nghe nhạc. Sau đó, tôi thấy trên đồng hồ có tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy, tôi nổ máy lái xe chạy đến gara ôtô gần nhà để xem lý do. Khi đi đến đoạn cua rẽ phải để lên đường Ái Mộ thì tôi mở cua rộng quá sang bên trái đường. Lúc đó, tôi mất bình tĩnh và không xử lý được nên đã đâm vào bên trái đường và gây ra tai nạn. Sau đó vì tinh thần hoảng loạn và lo sợ, tôi đã mở cửa xe và bỏ chạy. Sau đó, tôi đã đến Công an quận Long Biên để đầu thú và trình bày sự việc với cơ quan công an. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Theo Công an TPHCM, trong tờ khai ở cơ quan công an, Vinh cũng thừa nhận đã từng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Vinh để điều tra, xử lý về hành vi nêu trên. Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Quang Vinh không có bằng lái, điều khiển xe trong tình trạng vừa sử dụng chất kích thích. Kết quả giám định cho thấy, trong máu của Vinh có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép.

Theo Thanh Niên, trong quá trình điều tra, chiều 29/2, Công an Q.Long Biên đã xác định chủ đăng ký ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc kể trên trên là Đào Quang Sơn (ngụ ở P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Q.Long Biên cũng đã mời Nguyễn Phương Anh (SN 1991, trú cùng địa chỉ của Vinh - người ngồi trên chiếc xe lúc tai nạn xảy ra) đến trụ sở công an làm việc.

Thông tin trên một số trang mạng băn khoăn có thực sự Vinh là người cầm lái gây tai nạn hay “nhận tội thay” cho cô gái bước xuống xe sau khi tai nạn xảy ra? Liên quan đến thông tin này, Trung tá Ngô Quốc Chiến - Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an quận Long Biên, Hà Nội khẳng định cô gái đi cùng trên xe không liên quan đến vụ tai nạn.

Từ lời khai của Vinh, dư luận băn khoăn tại sao người rửa xe lại dễ dàng trao cả xe và chìa khóa xe cho Vinh khi không rõ người này có đủ điều kiện về pháp luật để điều khiển xe ô tô hay không. Khi tai nạn xảy ra, trách nhiệm pháp lý của chủ cửa hàng rửa xe, của nhân viên rửa xe – đối tượng Vinh, và chủ chiếc xe trong trường hợp này sẽ như thế nào.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Công ty Luật INTERCODE, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo lời khai của kẻ điều khiển xe Camry và theo thông tin báo chí phản ánh thấy nổi lên một số quan hệ pháp luật cần xác định và bóc tách để xem xét đúng trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan. Đó là mối quan hệ giữa nhân viên rửa xe và chủ cửa hàng rửa xe, giữa chủ cửa hàng rửa xe với chủ xe ô tô Camry gây tai nạn và giữa nhân viên rửa xe với chủ xe. Trường hợp cả chủ cửa hàng rửa xe và chủ xe biết Vinh không có Giấy phép lái mà vẫn giao xe thì có thể sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông theo quy định tại Điều 205 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, theo luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh – Đoàn Luật sư Hà Nội, trong trường hợp Nguyễn Quang Vinh tự ý lái xe đi, người chủ xe Camry không biết hoặc đã ngăn cản thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm dân sự đối với các nạn nhân, Luật sư Nguyễn Phú Thắng cho biết, việc bồi thường sẽ được thực hiện theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền. Trong trường hợp này, cá nhân chủ phương tiện, cửa hàng rửa xe và người điều khiển gây tai nạn nên chủ động thực hiện các động thái như thăm hỏi, hỗ trợ tài chính ban đầu để làm giảm đi nỗi đau về tinh thần cho người thân của các nạn nhân. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cơ sở rửa xe thường xuyên sử dụng nhân viên không có giấy phép lái xe trong quá trình dọn rửa xe ô tô tại các đô thị lớn trong đó có thành phố Hà Nội./.

Hà Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-xe-camry-dam-3-nguoi-tu-vong-bai-hoc-cho-cac-co-so-rua-xe-484290.vov