Vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong: Có dấu hiệu của tội phạm hình sự

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định Nguyễn Trường Hận điều khiển xe chuyển hướng thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn...

Ngày 31-10, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ đối với tài xế Nguyễn Trường Hận để tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Nguồn tin cho biết, Nguyễn Trường Hận khai khoảng 9 giờ 30 phút 30-10, sau khi nhận hàng, Hận điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số 49C-087.21 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 51R-044.58 chở hàng từ tỉnh Đắk Nông đến cảng Gò Dầu tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tài xế điều khiển xe chuyển hướng thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước xe của mình.

Tài xế điều khiển xe chuyển hướng thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước xe của mình.

Đến khoảng 14 giờ 55, Hận điều khiển xe lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ đường Quốc lộ 1K – TP Dĩ An về ngã ba cầu vượt Tân Vạn.

Khi đến gần giao lộ ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT 743A thuộc Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Hận giảm tốc độ và mở đèn xi nhan bên trái để chuẩn bị rẽ trái. Đến gần giao lộ Hận nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông màu xanh nên cho xe từ từ đi vào giao lộ, rồi rẽ trái về hướng ngã ba Tân Vạn.

Lúc này Hận chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương chiếu hậu bên phải. Khi đi được khoảng 10m, Hận nghe có tiếng động lớn, cảm giác xe va chạm với vật gì đó nên đạp thắng cho xe dừng lại. Khi mở cửa, Hận mới biết xe đã va chạm với xe máy 81H8-4124 khiến 4 người trên xe tử vong.

Các nạn nhân gồm Phạm Văn Luốc (SN 1985, quê xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); vợ anh Luốc là Lương Thị Hà (sinh năm 1990, quê xã Thanh Hóa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cùng 2 con là Lương Thị Ngọc Nhi (SN 2015) và Phạm Lương Ngọc Nhiên (SN 2020)

Do quá hoảng sợ, Hận đi sang cây xăng đối diện bên kia đường, sau đó nhờ 1 người bảo vệ dân phố chở đến Công an phường Bình Thắng đầu thú.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định Nguyễn Trường Hận điều khiển xe chuyển hướng thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước xe của mình.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, kết quả: 0.000mg/l; Kết quả kiểm tra các chất kích thích: Âm tính.

Theo nguồn tin, hành vi của Nguyễn Trường Hận đã có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bài và ảnh: Thảo Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-xe-dau-keo-tong-4-nguoi-tu-vong-co-dau-hieu-cua-toi-pham-hinh-su-20221031082337401.htm