Vụ xe khách lao vào chợ ở Gia Lai: Nạn nhân thứ 4 tử vong

Ba người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, đến trưa nay 3/8, thêm 1 nạn nhân tử vong.

Đầu giờ chiều 3/8, nhà chức trách tỉnh Gia Lai cho biết, bà Nguyễn Thị The (SN 1958, thị trấn Chư Sê, Gia Lai, một trong hai nạn nhân bị thương nặng sau vụ tai nạn xe khách lao vào chợ khiến 5 người thương vong) đã không qua khỏi tại bệnh Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Thêm một nạn nhân tử vong sau vụ TNGT nghiêm trọng xe khách lao vào chợ ở Gia Lai. Ảnh Chí Hào

Thêm một nạn nhân tử vong sau vụ TNGT nghiêm trọng xe khách lao vào chợ ở Gia Lai. Ảnh Chí Hào

“Hiện đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong là bà The, bà Phạm Thị Hoa (SN 1961), Phạm Văn Thái (SN 1975), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, tất cả đều ngụ huyện Chư Sê). Người bị thương đang điều trị tại bệnh viện là bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người chết ở Gia Lai. Ảnh Chí Hào

Chiếc xe khách liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh Chí Hào

Trước đó khoảng hơn 6h cùng ngày, chiếc xe giường nằm của hãng Văn Năm do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cầm lái chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam, khi đến trước cổng chợ Chư Sê thì gặp một người băng qua đường.

Tài xế đạp phanh tránh người qua đường nhưng do trời mưa, đường trơn nên chiếc xe mất kiểm soát, lao vào nhóm người buôn bán trước cổng chợ Chư Sê đè bẹp nhiều xe máy, làm chết 3 người tại chỗ. 2 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Chí Hào

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vu-xe-khach-lao-vao-cho-o-gia-lai-nan-nhan-thu-4-tu-vong-68808.html