Vụ xe khách lao vào chợ tông chết 4 người ở Gia Lai: Lời khai bất ngờ của tài xế

Phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy qua đường bất ngờ nên tài xế xe khách đạp phanh, thắng gấp. Tuy nhiên, do đường trơn trượt khiến xe khách lao vào khu chợ ven đường.

Báo VietNamNet thông tin, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa có báo cáo nhanh vụ xe khách tông vào khu vực chợ thị trấn Chư Sê rạng sáng nay (3/8) khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người chết ở bệnh viện.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h15 ngày 3/8, tại Km1634+500, QL14, đoạn qua thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê).

Hiện trường vụ tai nạn ở Gia Lai - Ảnh: BVPL

Hiện trường vụ tai nạn ở Gia Lai - Ảnh: BVPL

Vào thời điểm trên, ô tô khách 44 chỗ của nhà xe Văn Năm BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú Phú Thọ) điều khiển lưu thông trên QL14, hướng Bắc - Nam. Trên xe khách lúc này có 24 hành khách.

Theo lời khai tài xế, khi đến Km1634+500, trước khu vực chợ Chư Sê thì bất ngờ gặp xe máy qua đường. Tài xế xe khách vội đạp phanh tránh gây tai nạn.

Gặp trời mưa, đường trơn, xe khách đã trượt lao vào lề tông phải những người đi chợ, buôn bán bên đường.

Vụ tai nạn làm 3 nạn nhân Phạm Thị Hoa (SN 1961), Phạm Văn Thái (SN 1975), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, cùng trú huyện Chư Sê) tử vong tại chỗ.

2 nạn nhân khác là Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê) và Lê Thị Hiền (SN 1965) bị thương được đưa vào viện cấp cứu.

Trong diễn biến có liên quan, báo Giao thông thông tin thêm, lúc 11h ngày 3/8, ông Lê Văn Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin vụ TNGT xảy ra ở Chư Sê đã có thêm nạn nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị The.

Ông Hạnh cho biết, Ban ATGT và bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang dùng xe cấp cứu đưa nạn nhân từ Pleiku về huyện Chư Sê để làm tang lễ.

Trước đó, Ban ATGT Gia Lai cho biết, 3 người tử vong tại hiện trường vụ TNGT đều là người đi chợ.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Báo Gia Lai

Trao đổi trên Zing.vn, ông Phan Văn Đức (nhà sát hiện trường) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn ông đang dọn hàng ra bán.

“Khi tôi mới mở cửa thì nghe một tiếng ầm, ngay sau đó là xe khách lao vào nhóm người đang bán hàng trên đường. Lúc này, tôi chỉ biết kêu trời. Khi chạy ra thì thấy nhiều người cùng xe máy bị ôtô khách cuốn vào gầm", ông Đức nói.

Theo ông Đức, tài xế xuống xe ngay sau đó, nhờ gọi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.

"Tôi cùng tài xế và người dân đưa nạn nhân bị thương lên taxi đi cấp cứu và gọi báo cơ quan chức năng", ông Đức kể thêm.

Trao đổi trên Công an Nhân dân, bà Hoàng Thị Hoa (trú tại thị trấn Chư Sê) vẫn chưa hết bàng hoàng kể, trước khi chiếc xe khách lao tới, bà đang đứng mua thực phẩm của một số người bán hàng rong ven đường. “Khi tôi vừa mua xong, quay chiếc xe đạp để về nhà thì thấy chiếc xe khách rầm rầm lao tới. Theo quán tính, tôi bỏ xe chạy lên vỉa hè nên may mắn thoát chết. Khi nhìn lại, chiếc xe đạp của mình bị cán nát bươm, nhiều người cùng các phương tiện bị hất văng nằm ngổn ngang trên đường”, bà Hoa nói.

Ngay sau nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo ngành y tế tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương, đồng thời trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc, các cơ quan điều tra cần chú ý kiểm tra ma túy đối với lái xe; kiểm tra điện thoại di động của lái xe để xem thời điểm tai nạn có nghe, gọi, nhắn tin, xem phim, Facebook hay không; kiểm tra tốc độ qua dữ liệu giám sát hành trình; kiểm tra thời gian lái xe liên tục của lái xe.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá tình trạng ATGT của đoạn tuyến xảy ra tai nạn.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-xe-khach-lao-vao-cho-tong-chet-4-nguoi-o-gia-lai-loi-khai-bat-ngo-cua-tai-xe-a287141.html