Vụ xe khách rơi xuống vực tại Cao Bằng: Cẩu phương tiện bị nạn ra khỏi hiện trường để tìm kiếm nạn nhân

Các lực lượng chức năng đã cẩu xe khách rơi xuống vực tại đèo Cao Bắc, Cao Bằng để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, người trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn cho biết: Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, UBND tỉnh Cao Bằng đã phân công ông cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, đồng thời huy động các lực lượng chức năng có để tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo ông Thảo, địa hình hiểm trở, gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn (nghi ngờ phía dưới xe còn nạn nhân bị mắc kẹt) nên các lực lượng chức năng phải dùng phương tiện chuyên dụng để cẩu, đưa chiếc xe khách ra khỏi hiện trường.

Để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, các lực lượng chức năng phải cẩu chiếc xe khách ra khỏi hiện trường.

Sau khi đưa phương tiện lên trên mặt đường, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong sáng nay, thay mặt UBND tỉnh Cao Bằng, Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng do bà Nguyễn Bích Ngọc đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người bị nạn. Thay mặt UBND tỉnh Cao Bằng, bà Ngọc đã trao số tiền hỗ trợ 12 triệu đồng/ người chết và 3 triệu đồng/ người bị thương đến gia đình các nạn nhân.

Trưa nay, ông Nguyễn Trung Thảo cũng đã thay mặt Ban An toàn Giao thông tỉnh Cao Bằng trao số tiền 4 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương cho gia đình các nạn nhân. UBND huyện Nguyên Bình cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/ người chết, 1 triệu đồng/ người bị thương.

Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, vào khoảng 5h30 ngày 22/7/2018 tại Km 250+400 Quốc lộ 3 địa phận xóm Xẻ Phả, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe khách giường nằm BKS 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình bị lao xuống vực sâu 30 mét tại chân đèo Cao Bắc.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 8 người bị thương nhẹ, hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam xe khách BKS 17K-8496 nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, kiểm định lần cuối ngày 12/7/2018 và có hạn kiểm định đến 11/1/2019.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Bích Ngọc đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tai nạn (Ảnh: VOV.vn).

Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên các nạn nhân sau vụ tai nạn.

Trao đổi với PV, ông Phương Đức Cù, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, đã có thêm một nạn nhân tử vong, nâng tổng số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lên 4 người.

"Hiện đang có 15 nạn nhân được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 3 trường hợp đang được thở máy tại khoa hồi sức cấp cứu do chấn thương cột sống và ngực, còn lại các nạn nhân khác chỉ bị chấn thương nhẹ. Hiện bệnh viện đang tích cực cố gắng điều trị cho các nạn nhân với điều kiện tốt nhất", ông Phương Đức Cù cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - Hoàng Xuân Ánh cũng cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, quân đội... có mặt tại hiện trường để tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

"Ngay trong sáng nay, UBND tỉnh Cao Bằng đã cử hai Phó chủ tịch UBND tỉnh tới hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, giải phóng hiện trường", Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thái

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-xe-khach-roi-xuong-vuc-tai-cao-bang-cau-phuong-tien-bi-nan-ra-khoi-hien-truong-de-tim-kiem-nan-nhan-d73789.html