Vụ xe tải đè chết 5 người ở Hải Dương: Thời điểm gây tai nạn, xe chạy tốc độ 65km/h

Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế gây tai nạn ở Hải Dương. Chiếc xe chạy với tốc độ 65km/h thời điểm gây tai nạn.

5 người chết khi đang xem TNGT ở Hải Dương: Xe tải chạy với tốc độ 65km/h

Hình ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn

Hình ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn

2 vụ tai nạn kinh hoàng tại Hải Dương khiến 6 người thiệt mạng trong buổi sáng nay khiến dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt là những người dân sinh sống tại hiện trường.

Theo nguồn tin từ Zing, thông tin mới nhất, dẫn lời Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết tốc độ xe tải theo giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước lúc bị lật là 65 km/h. 20 giây trước khi va chạm, tốc độ xe này là 63 km/h.

Cơ quan chức năng xác định xe tải chở nước thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (Hà Nội). Người điều khiển phương tiện là Hoàng Xuân Hòa (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa).

Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế gây tai nạn ở Hải Dương

Tổng cộng 6 người thiệt mạng sau 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại cùng 1 vị trí

Theo ông Khuất Việt Hùng, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này. Kết quả không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở tài xế. Riêng kết quả kiểm tra ma túy phải chờ thêm.

Trước đó, như báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 4h10 ngày 23/7, tại Km 63+300 trên quốc lộ 5, xã Cộng Hòa, huyện Kinh Thành, tỉnh Hải Dương, một người đàn ông đang đi tập thể dục thì bị xe ôtô 16 chỗ đâm tử vong. Trong khi người nhà nạn nhân cùng nhiều người dân đang xem vụ tai nạn thì bất ngờ một chiếc xe tải đi đến khu vực trên và tránh nhau với một chiếc xe khác nên bị mất lái và lật vào những người đang xem tai nạn trước đó. Chiếc xe tải bị lật đã đè lên đám đông làm cho 5 người tử vong.

Sau khi nhận thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm công tác cứu hộ và điều tiết giao thông.

Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở Km 63+300 QL5, Hải Dương:

1- Ông Đào Quang Thuận (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành).

2- Trương Minh Khang (1974, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, Kim Thành).

3- Nguyễn Quốc Hoàng (2002, thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, Kim Thành).

4- Hoàng Thị Em (1985, huyện Mai Sơn, Sơn La).

5- Nguyễn Văn Hiếu (1989, xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương).

6- Đào Quang Huấn (xã Cộng Hòa).

Video: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương sáng nay 23/7

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vu-xe-tai-de-chet-5-nguoi-o-hai-duong-thoi-diem-gay-tai-nan-xe-chay-toc-do-65km-h-d146059.html