Vụ xông vào bệnh viện khống chế giám đốc đòi nợ: Cho vay lãi suất lên đến 60%/tháng

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 đối tượng cho vay với lãi suất lên đến 60% tháng, giám đốc bệnh viện không trả nổi số tiền lãi nên đã bị khống chế cướp tiền ngay tại nơi làm việc.

Ngày 1/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Đồng Nai cho biết trên báo Tiền Phong, đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can trong vụ đòi nợ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Bốn bị can gồm: Nguyễn Hữu Vương (39 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa); Vy Kim Dung (30 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa); Phạm Văn Tình (36 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuyên (30 tuổi) cùng quê TP Hải Phòng.

Theo báo Tiền Phong, cả 4 bị can đều là những người trực tiếp đứng ra cho ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước vay số tiền hàng trăm triệu đồng, thu tiền góp hàng ngày với lãi suất từ khoảng 20 đến 60%/tháng và đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ bác sĩ Thử.

4 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: báo Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, ngày 30/12/2019, Đặng Quang Toàn (còn gọi là Toàn “Đen”, 38 tuổi, quê Hải Phòng) đã bị khởi tố về hành vi cướp tài sản khi xông vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước uy hiếp để đòi nợ Giám đốc Nguyễn Thế Thử tối 21/12.

Hôm đó, Toàn “Đen” cùng vợ và một số người khác cũng là chủ nợ đã kéo đến bệnh viện khống chế ông Thử để đòi nợ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt giữ 14 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong số này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố “Toàn đen” về tội cướp tài sản, 4 đối tượng trên bị công an TP Biên Hòa khởi tố về tội cho vay nặng lãi.

My An (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-xong-vao-benh-vien-khong-che-giam-doc-doi-no-cho-vay-lai-suat-len-den-60-thang-6742765.html