Vừa bị ném đá vì hòa Việt Nam, người Thái ca ngợi HLV Nishino hết lời khi thắng Indonesia

Sau trận Thái Lan thắng Indonesia 3-0 tối qua và chiếm luôn ngôi đầu bảng G vòng loại 2 World Cup 2022, HLV Nishino đã được truyền thông khen ngợi không tiếc lời.

Mất 11 năm mới nếm trải chiến thắng trên chào lửa Gelora Bung Karno, thầy trò HLV đã không cơn mưa lời khen từ khán giả cho đến giới chuyên môn đất chùa vàng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Nhật vẫn khiêm tốn và dành lời khen gợi học trò. "Đây là trận đấu đầu tiên trên sân khách, tôi đã yêu cầu các học trò cần phải thích nghi với bầu không khí choáng ngợp. Cuối cùng, họ đã làm rất tốt.

Ở trận đấu này, tôi thấy ba cầu thủ trẻ trên hàng công đã hỗ trợ cho nhau rất tốt. Trong đó, Supachok vẫn là cái tên nổi bật.

Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, cậu ấy đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích. Điều đó đã tạo ra áp lực lớn cho cầu thủ này. Thế nhưng, trong trận đấu hôm nay, tiền đạo trẻ này đã vượt qua được sức ép và thi đấu rất tốt.

Ngoài Supachok thì Chanathip và Ekanit cũng thi đấu nỗ lực. Chanathip đã đóng vai trò người đàn anh, dìu dắt, chỉ bảo những cầu thủ trẻ trong đội”, chiến lược gia 64 tuổi phát biểu.

Trong khi đó, truyền thông Thái đã có những bài khen ngợi rất nhiều: "Phải thừa nhận Thái Lan không hề trải qua hiệp 1 dễ dàng vì lối chơi phòng ngự khu vực đầy chặt chẽ từ Indonesia.

Tuy nhiên hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Những sự điều chỉnh kịp thời của HLV Nishino giúp đội tuyển phối hợp, luân chuyển bóng trơn tru hơn.

Không thể không nhắc tới Supachok Sarachat - người có màn trình diễn tuyệt vời với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo", trích đoạn bài viết trên Thairath.

Tờ Siamsports nức lời khen ngợi tài năng của chiến lược gia người Nhật Bản: “HLV Akira Nishino cuối cùng cũng thể hiện được đẳng cấp tầm cỡ thế giới khi điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu với Indonesia. Ông đã tung ra quân bài chiến lược được cất giấu từ trận gặp Việt Nam là Ekanit Panya, chính cầu thủ này là sự khác biệt”.

Đồng quan điểm, Fox Sport phiên bản Thái Lan cũng nhận ra nhiều khác biệt chiến thuật của Thái Lan so với trận hòa Việt Nam: "So với trận hòa Việt Nam, thay đổi rõ ràng nhất của HLV Nishino là xếp Supachai - một tiền đạo đích thực đá chính và rốt cục, Thái Lan cũng biết mùi chiến thắng sau 2 lượt trận".

Trong khi đó những cựu HLV trưởng Thái Lan là Kittiratt Na-Ranong và Charnwit Polcheewin thừa nhận HLV Nishino đã nâng tầm cầu thủ Thái Lan, điển hình như Supachok.

"Chất lượng cầu thủ Nhật Bản vượt trội Thái Lan, nhưng HLV Nishino đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi.

Ông ấy chú trọng cải thiện tư duy chiến thuật, nâng cao kỹ thuật cho cầu thủ với thành công mang tên Supachok", trích lời HLV Charnwit.

"Tôi bắt đầu cảm thấy Nishino là HLV phù hợp với Thái Lan. Cách ông ấy xoay chuyển tình thế giữa hai hiệp, xếp Supachai đá chính rất tài tình", HLV Kittiratt bình luận.

Với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, Thái Lan đã vươn lên đứng đầu bảng G với 4 điểm. Đứng nhì là UEA với 3 điểm sau khi thắng Malaysia nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Malaysia đang đứng thứ 3 với 3 điểm. Việt Nam đứng thứ 4 vì chỉ có 1 điểm sau trận hòa Thái 0-0 nhưng cũng thi đấu mới 1 trận. Chót bảng là Indonesia chưa có điểm nào sau hai lượt đấu.

P.V

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vua-bi-nem-da-vi-hoa-viet-nam-nguoi-thai-ca-ngoi-hlv-nishino-het-loi-khi-thang-indonesia-121032.html