Vừa bị phạt 1,1 tỷ đồng, lãnh đạo bãi rác ô nhiễm nhất Đà Nẵng lên chức

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị TP.Đà Nẵng sẽ làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan dẫn đến sai phạm để rỉ nước thải tại bãi Khánh Sơn dẫn đến bị UBND TP.Đà Nẵng phạt số tiền 'khủng' nhất từ trước đến nay.

Ngày 2/11, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị TP.Đà Nẵng cho biết vừa đã ký quyết định chỉ đạo nhiều công tác quan trọng của đơn vị. Trong đó có nội dung yêu cầu Tổng Giám đốc công ty làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan dẫn đến sai phạm để rỉ nước thải vượt ngưỡng quy định tại bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu.

Bãi rác Khánh Sơn ô nhiễm khiến người dân TP.Đà Nẵng bức xúc suốt khoảng thời gian dài

Với hành vi này, công ty đã bị UBND TP.Đà Nẵng quyết định phạt 1,1 tỷ đồng. Đây là số tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Đà Nẵng liên quan đến việc ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết, việc xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường đô thị TP.Đà Nẵng là điều cần thiết. Từ trước đến nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện khá nhiều trường hợp xả rác thải ra môi trường nhưng chỉ bị xử phạt với mức từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Với việc xử phạt số tiền lớn như thế sẽ là bài học và khiến các đơn vị, công ty phải tự xem xét lại việc gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là điều phù hợp với danh hiệu thành phố Xanh quốc gia mà TP.Đà Nẵng đạt được.

Việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến sai phạm dẫn đến bị UBND thành phố phạt là cần thiết. Và sự việc này, người chịu trách nhiệm trước hết phải thuộc về lãnh đạo trực tiếp Công ty Cổ phần Môi trường đô thị TP.Đà Nẵng.

Liên quan đến sự việc, cuối tháng 10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký quyết định liên quan đến nhân sự người đại diện và tổ chức, hoạt động của công ty này. Theo đó, khẩn trương yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để giới thiệu bầu, miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Trong đó có nội dung miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Đặng Đức Vũ, bầu ông Phạm Thanh Phúc làm người đại diện chung giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Đồng thời, bầu ông Võ Minh Đức, người đại diện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Điều đáng nói ông Đức được phân công nhiệm vụ là lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm tại bãi rác Khánh Sơn, các bãi rác xử lý chất thải. Trong khi đó, bãi rác này chính là nơi vừa bị UBND TP.Đà Nẵng xử phạt. Đồng thời, ông Phúc hiện đang giữ vai trò Tổ trưởng tổ Giám sát hoạt động xử lý chất thải của các đơn vị tại bãi rác Khánh Sơn. Trong khi đó, bãi rác này trong nhiều năm qua là “điểm nóng” ô nhiễm của TP.Đà Nẵng, bị người dân phản ứng.

DUY CA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vua-bi-phat-1-1-ty-dong-lanh-dao-bai-rac-o-nhiem-nhat-da-nang-len-chuc-16902.html