Vua Charles III bổ nhiệm ông Rishi Sunak làm Thủ tướng Anh

Vua Charles III bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak làm Thủ tướng Anh. Tân Thủ tướng Sunak đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng với trọng tâm sửa chữa 'sai lầm' của người tiền nhiệm Liz Truss.

Ngày 25-10, tại Điện Buckingham, Vua Charles III đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak làm thủ tướng Anh trong nghi lễ chuyển giao quyền lực gọi là "Kissing hands", theo tờ Guardian.

Sau khi nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Anh Liz Truss, Vua Charles III chính thức bổ nhiệm ông Sunak làm thủ tướng mới và mời ông thành lập chính phủ.

Vua Charles III chào đón ông Rishi Sunak tại Điện Buckingham. Ảnh: AARON CHOWN

Vua Charles III chào đón ông Rishi Sunak tại Điện Buckingham. Ảnh: AARON CHOWN

Ông Sunak chính thức trở thành thủ tướng Anh và là thủ tướng da màu đầu tiên của đảo quốc này.

Sau cuộc gặp với nhà vua, ông Sunak đã trở lại phố Downing và phát biểu đầu tiên trước công chúng với tư cách là thủ tướng Anh.

Trong bài phát biểu, ông nói rằng nước Anh đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc do hậu quả của đại dịch COVID-19, cuộc chiến ở Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng, mất ổn định thị trường năng lượng.

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu ở Phố Downing ngày 25-10. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tân thủ tướng khẳng định sẽ không chùn bước trước khó khăn, cam kết sẽ đặt nguyện vọng của người dân lên trên vấn đề chính trị để xây dựng một chính phủ đại diện cho những truyền thống tốt đẹp của đảng Bảo thủ.

Ông cũng nói rằng sẽ sửa chữa những sai lầm của Thủ tướng tiền nhiệm Liz Truss, đồng thời cho biết sẽ buộc phải đưa ra “những quyết định khó khăn” dưới cương vị mới để giải quyết tình hình kinh tế xuống dốc như hiện tại.

THU PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vua-charles-iii-bo-nhiem-ong-rishi-sunak-lam-thu-tuong-anh-post704843.html