Vừa 'đòi' trả 1.000 liều vaccine Covid-19 cho Trung Quốc, Philippines được Bắc Kinh gửi thêm lô mới

Ngày 6/5, truyền thông nhà nước đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã kêu gọi Đại sứ quán Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do Công ty dược phẩm Trung Quốc Sinopharm sản xuất, vốn được Bắc Kinh tài trợ trước đó.

Tổng thống Philippines đã kêu gọi Đại sứ quán Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinopharm sản xuất. (Nguồn: AP)

Tổng thống Philippines đã kêu gọi Đại sứ quán Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinopharm sản xuất. (Nguồn: AP)

Hôm 3/5, ông Duterte đã tiêm mũi đầu tiên vaccine được Sinopharm tài trợ bất chấp loại vaccine này chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Philippines. Nhiều chuyên gia đã lên tiếng chỉ trích động thái này của nhà lãnh đạo Philippines.

Cổng thông tin Rappler dẫn lời Tổng thống Duterte nói: "Đề nghị Sinopharm rút lại (vaccine) để Sinopharm không còn có sẵn tại Philippines, như vậy sẽ không còn các mối lo ngại. Dù sao cũng chỉ là 1.000 liều vaccine".

Đây được xem như phản ứng của ông Duterte trước những lời chỉ trích. Ông Duterte cho hay, ông cũng đã đích thân bàn thảo với Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên về vấn đề này.

Nói về việc bản thân đã tiêm liều đầu tiên của vaccine này, người đứng đầu Philipines cho hay, đây là "sự lựa chọn cá nhân" dựa trên chỉ định của bác sĩ.

Người phát ngôn Tổng thống Harry Roque cho hay, một liều vaccine duy nhất của Sinopharm sẽ được để lại Philippines để ông Duterte có thể tiêm mũi thứ hai đúng thời hạn.

Cho tới nay, Philippines đã cấp phép sử dụng đối với vaccine Sputnik V của Nga, cũng như vaccine phòng Covid-19 của các hãng Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Bharat Biotech và Moderna.

Trong một diễn biến khác, sáng 7/5, Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này đã nhận thêm một lô vaccine CoronaVac từ Công ty dược phẩm sinh học Sinovac của Trung Quốc.

Theo bộ trên, Philippines đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19, chủ yếu cho nhân viên y tế tuyến đầu và người cao tuổi. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người Philippines trong năm nay để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Bộ này thừa nhận rằng, tốc độ tiêm chủng Covid-19 trong nước phụ thuộc rất nhiều vào sự sẵn có của vaccine.

Được biết, Trung Quốc đã hỗ trợ lô vaccine CoronaVac đầu tiên cho Philippines vào ngày 28/2.

Về tình hình dịch Covid-19, tính đến ngày 6/5, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 1.080.172 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 17.991 ca tử vong.

(theo Sputnik, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vua-doi-tra-1000-lieu-vaccine-covid-19-cho-trung-quoc-philippines-duoc-bac-kinh-gui-them-lo-moi-144469.html