Vừa đưa 7 triệu sau khi 'mây mưa', gã trai lại trộm túi xách chứa iPhone của bạn tình

Sau khi quan hệ tình dục, C. trả cho chị T. số tiền 7 triệu đồng. Sau khi thức dậy, chị T. tá hỏa phát hiện túi xách chứa số tiền trên cùng điện thoại iPhone 11 Pro Max bị mất.

Công an quận Tân Phú (TPHCM) vừa lập hồ sơ, lấy lời khai của T.M.C. (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đầu giờ chiều 3/5, C. cùng chị T. (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tới khách sạn trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) để cùng “vui vẻ”.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Sau khi quan hệ xong, Cường đưa cho chị T. số tiền 7 triệu đồng. Đến khoảng 3h45 cùng ngày, chị T. thức giấc và phát hiện túi xách chứa số tiền trên cùng điện thoại iPhone 11 Pro Max bị mất. Cường cũng không còn ở trong phòng.

Khi chị T. chạy xe máy được một quãng cách khách sạn khoảng 400 m thì phát hiện C. nên báo công an bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đây không phải lần đầu xảy ra vụ trộm cắp tài sản bạn tình sau khi "mây mưa", trước đó, đầu tháng 4/2021, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1982, ngụ xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) là đối tượng thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản của nhân viên, nữ tiếp viên.

Theo đó, lúc 9h ngày 4/4, xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà trọ Kim Quyên (thuộc ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Theo lời trình bày của Huỳnh Thị D. (SN 1986, ngụ ấp An Hưng, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) là tiếp viên của quán cà phê 179 (thuộc ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ), vào khoảng 8h30 cùng ngày, có một đối tượng nam đến quán uống cà phê và sau đó gạ gẫm để mua dâm, chị đồng ý.

Đến khoảng 9h, cả hai cùng đến nhà trọ Kim Quyên để thực hiện hành vi mua bán dâm. Lợi dụng trong lúc D. vào trong tắm thì đối tượng lục soát lấy được chìa khóa xe và số tiền 4,5 triệu đồng. Sau đó đối tượng lấy xe máy của bị hại nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Thanh là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Kiểm tra trên người đối tượng, thu giữ 1 điện thoại di dộng và 8,5 triệu đồng. Qua điều tra khai thác, Thanh đã thừa nhận thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vua-dua-7-trieu-sau-khi-may-mua-ga-trai-lai-trom-tui-xach-chua-iphone-cua-ban-tinh-a364722.html