Vừa hết giờ cấm, xe giường nằm tấp nập chạy vào nội đô TP.HCM đón khách về quê ăn Tết sớm

Sau giờ cấm, nhiều xe khách giường nằm ồ ạt chạy vào nội đô TP.HCM để đón khách dọc đường, tại các 'bến cóc', đây là mánh khóe của các doanh nghiệp vận tải không đăng ký vào bến xe.

Ngày 10/1 là ngày đầu TP.HCM chính thức thực hiện cấm xe khách giường nằm vào khu vực trung tâm từ 6h-22h.

Toàn bộ xe khách giường nằm sẽ lưu thông theo tuyến đường vành đai: Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1.

Qua ghi nhận, trong ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện lệnh cấm, các tuyến đường vắng bóng xe khách giường nằm lưu thông. Các doanh nghiệp vận tải tổ chức trung chuyển khách ra ngoại ô, đến các bến bằng xe khách loại nhỏ.

Xe giường nằm chạy vào nội đô TP.HCM sau 22h

Xe giường nằm chạy vào nội đô TP.HCM sau 22h

Xe giường nằm trên đường Trường Chinh vào trung tâm TP.HCM

Cũng trong ngày đầu lực lượng CSGT thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM cũng ra quân xử lý xe khách giường nằm vi phạm nhưng chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, nhìn chung các doanh nghiệp vận tải có xe khách giường nằm vẫn tuân thủ quy định trong ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, trái ngược với ban ngày, vào ban đêm (tức từ 22h đến 6h sáng hôm sau), xe khách giường nằm tấp nập chạy vào nội đô TP.HCM để đón khách dọc đường và các "bến cóc".

Ghi nhận trên đường Trường Chinh (quận 12), sau một ngày "án binh bất động", sau 22h, hàng loạt xe khách giường nằm chen nhau, ồ ạt hướng vào trung tâm Thành phố đón khách dọc đường, trạm xe buýt, các trạm xăng,...

Theo các hành khách về quê ăn Tết sớm, đa số là nhà xe tự ấn định thời gian và địa điểm đón trong nội đô, sau đó khách ra đứng chờ đón chứ không vào bến xe.

Khách đứng dọc đường và các khu vực trạm xăng trong thành phố để xe khách giường nằm đến đón

Nhà xe giường nằm hẹn khách tại trạm xe buýt và đến đón

Hầu hết các xe giường nằm chạy tuyến TP.HCM đi các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum,... hoạt động tấp nập trong nội đô sau 22h

Xe giường nằm chạy trong nội đô Thành phố tắt đèn bên trong để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng

Xe giường nằm len lỏi giữa các xe tải, xe ben vào nội đô đón khách

Mặc dù chạy vào nội đô sau giờ cấm nhưng việc đón khách tại các "bến cóc" gây mất trật tự giao thông

Lực lượng CSGT cũng tuần tra xuyên đêm để xử lý các phương tiện dừng đỗ trái quy định

Tứ Quý

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/vua-het-gio-cam-xe-giuong-nam-tap-nap-chay-vao-noi-do-tphcm-don-khach-ve-que-an-tet-som-2023011109170349.htm