Vừa làm 3 tháng, tài xế đã sàm sỡ khách nữ rồi xin tha thứ vì 'ai cũng một lần lầm lỗi'

Dù tài xế nhắn tin xin lỗi và mong tha thứ vì cho rằng 'ai cũng có một lần lầm lỡ', nhưng nạn nhân kiên quyết làm rõ sự việc.

Thông tin trên VTC News, thông tin về nữ hành khách bị tài xế nhà xe H.V sàm sỡ được lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều bức xúc.

Thông tin ban đầu cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 14/6, nữ hành khách trên chuyến xe từ Đắk Lắk về Đà Nẵng bị tài xế nhà xe H.V sàm sỡ. Một số nhân chứng cho biết, khi phát hiện bị sàm sỡ, nạn nhân la lớn, phản ứng gay gắt. Thấy vậy, tài xế im lặng rồi nói “xin lỗi”. Sau đó, nữ hành khách xuống xe tại khu vực Hòa Cầm, Đà Nẵng.

Về đến Đà Nẵng, nữ hành khách nhận tin nhắn xin lỗi từ tài xế với mong muốn được bỏ qua.

Tin nhắn tài xế gửi nữ hành khách có nội dung: “Bé ơi, tha thứ cho chú đi. Nếu được, cháu nhắn tin đến nhà xe giúp chú. Chú xin cám ơn nhiều. Hay là như thế nào cháu mới bỏ qua, cho chú biết đi... Mặc dù cháu chưa thưa kiện nhưng tòa án lương tâm cũng đã cho chú bản án thích đáng. Đó là cú sốc về tinh thần, chú hoàn toàn mất phương hướng”.

Tin nhắn xin lỗi của tài xế gửi nữ hành khách. (Ảnh: Đ.T.H/VTC News).

Sau đó, tài xế tiếp tục gửi tin: “Chú lấy làm tiếc vì sự việc mình đã gây ra với cháu. Cầu mong vợ chồng cháu tha thứ cho chú. Xin chân thành cám ơn. Giờ chú không biết nói gì nữa. Nếu được, cháu nói với chủ xe một tiếng, giúp chú một lần nữa. Chú hết sức tha thiết xin vợ chồng cháu bỏ qua cho”.

Tuy nhiên, trước tin nhắn của tài xế, nữ hành khách trả lời sẽ làm đơn tố cáo gửi đến chủ nhà xe H.V cùng cơ quan công an và báo chí. Tài xế tiếp tục nhắn tin xin bỏ qua: “Xin cháu đừng làm vậy. Ai cũng có một lần lầm lỡ. Hành vi của chú thật khó chấp nhận nhưng cháu mở rộng lòng vị tha, bỏ qua cho chú nha. Hoàn cảnh của chú cũng khó khăn. Cháu thưa kiện, tội chú lắm”.

Báo Lao Động đưa tin, sáng 20/6, đại diện nhà xe H.V xác nhận sự việc trên. Theo vị này, sự việc xảy ra 5 ngày trước, trên xe khách 43B – 02959 chạy tuyến thị trấn Quảng Phú – Đà Nẵng.

Tài xế sàm sỡ nữ hành khách tên Vinh. Theo đại diện nhà xe, ông Vinh vừa được nhà xe Hải Vân nhận làm lái xe chưa đầy 3 tháng, chưa có hợp đồng lao động. Ngay khi nhận phản ánh của hành khách vì hành vi sàm sỡ, nhà xe H.V đã đuổi việc tài xế này.

Cũng theo vị này, nhà xe cảm thấy tiếc vì đã xảy ra vụ việc và chủ động liên lạc, xin lỗi nạn nhân.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vua-lam-3-thang-tai-xe-da-sam-so-khach-nu-roi-xin-tha-thu-vi-ai-cung-mot-lan-lam-loi-a438518.html