Vừa mãn hạn tù, siêu trộm lại 'xộ khám' thêm 54 tháng

Sáng 14/3, TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử Lê Văn Phúc (SN 1985, trú tại thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản. Điều đáng nói là Phúc vừa mãn hạn tù cũng về tội danh này và cả tội cướp giật tài sản.

Lê Văn Phúc tại phiên xử sáng 14/3/2018 của TAND huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Tháng 6/2017, sau khi mãn hạn tù, Phúc trở về địa phương. Do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân, Phúc lại “ngựa quen đường cũ”.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11/2017, Phúc đã trực tiếp gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá xấp xỉ 144 triệu đồng, trong đó 21 điện thoại di động, 1 lắc tay và 1 vòng đeo cổ có tổng trị giá 139.191.050 đồng và 4.700.000 đồng tiền mặt.

Trong số tang vật trên chỉ có 1 bị hại nhận lại được 1 chiếc điện thoại di dộng, còn lại Phúc mang sang thành phố Vinh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Điều đáng nói là trước đó, ngày 23/11/2011, Phúc bị TAND huyện Nghi Xuân xử phạt 4 năm từ giam về tội cướp giật tài sản; ngày 30/11/2016, y bị TAND huyện Cư Mgar Đắc Lắc xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Mặc dù tại phiên tòa, Phúc thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp của bị cáo, TAND huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Lê Văn Phúc 54 tháng tù giam.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/vua-man-han-tu-sieu-trom-lai-xo-kham-them-54-thang/150538.htm