Vừa mới mang màu áo CLB Sint-Truidense, Công Phượng đã được tin tưởng trao suất đá chính

Mặc dù mới khoác áo CLB Sint Truidense, Công Phượng đã được ưu ái cho ra sân đá chính ngay từ đầu trận đấu giao hữu giữa CLB Bỉ Sint Truidense với đội bóng hạng 2 là Lommel.

Công Phượng được HLV ưu ái trao suất đá chính ngay từ đầu trận. Ảnh: Sint-Truidense V.V.

Công Phượng được HLV ưu ái trao suất đá chính ngay từ đầu trận. Ảnh: Sint-Truidense V.V.

Sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức trở thành tân binh của CLB Sint-Truidense V.V. Trên trang chủ, đội bóng Bỉ vui mừng thông báo: "Công Phượng được gọi là siêu sao bóng đá Việt Nam. Có hơn 2 triệu người theo dõi anh trên facebook và khen ngợi màn trình diễn của anh đầy sức thuyết phục".

Ngay trong trận đấu giao hữu với một đội bóng hạng 2 của Bỉ là Lommel, Công Phượng đã được HLV ưu ái trao suất đá chính ngay từ đầu trận. Đúng như dự đoán, Công Phượng được bố trí chơi ở vị trí hộ công, phía sau cặp tiền đạo Acolatse, Idumba.

Trong trận ra mắt đội bóng mới, Công Phượng nỗ lực thể hiện bằng khả năng kiểm soát bóng và những pha đi bóng kỹ thuật. Tuy nhiên, do điểm yếu về thể lực so với các hậu vệ đến từ châu Âu có hình thể cao to, tì đè tốt, tân binh số 15 của Sint Truidense gặp không ít khó khăn mỗi lần xoay xở trong vòng vây của các cầu thủ Lommel SK.

Thiếu đi sự gắn kết cần thiết giữa các vị trí, nên dù là đội bóng hạng Nhất của Bỉ với thực lực vượt trội, nhưng Sint Truidense của Công Phượng lại thi đấu không tốt trong trận giao hữu. Nhiều người cho rằng, đây gần như là đội hình chắp vá, mang tính chất thử nghiệm của Sint Truidense, trong đó có vị trí mới, vai trò hộ công của Công Phượng.

Cầu thủ Việt Nam mới chỉ có vài ngày tập luyện cùng CLB mới nên chưa thể hòa nhập, được đánh giá là chưa hoàn thành vai trò gắn kết với các vệ tinh xung quanh trong vai trò hộ công.

Trong trận đấu với Lommel SK, Sint-Truidense V.V nhận thất bại 1-2 với pha lập công duy nhất đến từ Yohan Boli, tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị thay Công Phượng.

Theo kế hoạch, vào ngày 28/7, CLB mới của Công Phượng sẽ đá trận mở màn giải VĐQG Bỉ gặp Royal Excel Mouscron. Nhiều khả năng Công Phượng sẽ tiếp tục được ra sân.

Với những gì đã thể hiện trong trận đấu giao hữu rạng sáng ngày 18/7, Công Phượng sẽ cần nỗ lực hơn nữa trong các buổi tập tới đây để khẳng định mình nếu không muốn lịch sử thi đấu mờ nhạt như 2 lần xuất ngoại trước đó lặp lại.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/vua-moi-mang-mau-ao-clb-sint-truidense-cong-phuong-da-duoc-tin-tuong-trao-suat-da-chinh-a284704.html