New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh

Chính phủ New Zealand vừa quyết định hỗ trợ tài chính thêm 4 năm từ 2021-2024, thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tổng giá trị hơn 7,3 triệu USD, giúp Lào xử lý hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh.

Chính phủ New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động xử lý hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Xieng Khuang trong 4 năm tới. Bao gồm các hoạt động rà phá, khảo sát phi kỹ thuật và kỹ thuật, truyền thông nâng cao nhận thức về tai nạn thương tích do bom mìn cho cộng đồng.

Chính phủ New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn. Ảnh minh họa: Diplomat

Chính phủ New Zealand hỗ trợ Lào rà phá bom mìn. Ảnh minh họa: Diplomat

Kinh phí cũng được dành cho các hoạt động hỗ trợ phát triển nhân lực, tư vấn kỹ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động các đội rà phá và xử lý hậu quả do bom mìn và vật liệu chưa nổ gây ra.

Việc hỗ trợ này sẽ giúp Lào đáp ứng được các yêu cầu theo Công ước quốc tế về bom, đạn chùm, giúp người dân Lào được “Sống an toàn”. Đồng thời cũng phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ Lào đề ra, cũng như Chiến lược quốc gia về xử lý bom mìn dài hạn tiếp theo giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, trong giai đoạn 2016-2020, New Zealand đã hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đòng về tác hại của bom mìn, vật liệu chưa nổ sót lại sau chiến tranh ở Xieng Khuang - địa phương bị ô nhiễm bom mìn nặng thứ hai ở Lào. Nhờ dó, đã giảm được số nạn nhân bị thương tích do bom mìn gây ra từ 29 người trong năm 2016 xuống còn 6 người vào năm 2020./.

PV/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/new-zealand-ho-tro-lao-ra-pha-bom-min-sot-lai-sau-chien-tranh-842183.vov