'Vua nhạc sàn' Lương Gia Huy và con gái nuôi của Ngọc Sơn ly hôn

Thông tin 'vua nhạc sàn' Lương Gia Huy và vợ DJ Chích Chòe - con gái nuôi của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn ly hôn sau gần một thập kỷ gắn bó khiến đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi sốc.

Hôn nhân gần một thập kỷ của “vua nhạc sàn” Lương Gia Huy và DJ Chích Chòe từng khiến nhiều đồng nghiệp ghen tỵ, ngưỡng mộ. Những tưởng hạnh phúc của cặp đôi sẽ bền lâu, nhưng mới đây Lương Gia Huy bất ngờ tiết lộ chuyện hai người đã ly hôn. Theo xác nhận của phía “vua nhạc sàn”, cả hai đã “đường ai nấy đi” hơn nửa năm nay, nhưng phải tới thời điểm này khi sóng gió đã qua, anh mới quyết định công khai với công chúng. Hiện cặp đôi vẫn chưa giải quyết quyền nuôi con và những vấn đề liên quan khác. Dù vậy, mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng.

Lương Gia Huy và DJ Chích Chòe ly hôn sau 8 năm gắn bó.

Lương Gia Huy và DJ Chích Chòe ly hôn sau 8 năm gắn bó.

Nói về nguyên nhân đổ vỡ, Lương Gia Huy cho biết, vì cái tôi của cả hai quá lớn, và không còn hướng về nhau nữa. “Mỗi cuộc tình khi chia tay không nói ai đúng ai sai hết. Ai cũng có lỗi không ít thì nhiều. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ cả hai phía khi không nhìn về một hướng đi chung được nữa. Có lẽ cái “tôi” của cả hai quá lớn. Không có lửa sẽ không có khói, là đàn ông, tôi tự nhận sai trước, không đổ lỗi. Tôi cũng đã gắng hết sức nhưng duyên cạn rồi thì đành chịu, chấp nhận số phận”, nam ca sĩ bày tỏ.

Nam ca sĩ thừa nhận, chuyện chia tay là một vết thương lòng, bởi chưa bao giờ anh nghĩ hôn nhân sẽ tan vỡ. Quãng thời gian gần 10 năm bên nhau có nhiều hỉ, nộ, ái, ố, nó khiến anh mất một khoảng thời gian nhất định để lấy lại thăng bằng khi biến cố tình cảm xảy đến.

Dù đã hết duyên vợ chồng, song nam ca sĩ và vợ cũ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, mong muốn giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Đồng thời Lương Gia Huy bày tỏ hi vọng con trai sẽ hiểu cho cả bố và mẹ. Trên trang cá nhân, DJ Chích Chòe cũng chia sẻ mong muốn hai người cùng hướng tới tương lai phía trước.

Lương Gia Huy và DJ Chích Chòe thời còn hạnh phúc.

Lương Gia Huy (tên thật là Lương Đình Hiệp), anh được biết đến là “vua nhạc sàn”, chuyên cover các ca khúc nhạc ngoại viết lại lời Việt theo phong cách vũ trường sôi động. Giữa thời điểm sự nghiệp khởi sắc, Lương Gia Huy gặp gỡ và yêu DJ Chích Chòe (tên thật là Nguyễn Thị Kim Tuyền.

DJ Chích Chòe là một gương mặt tài năng, xinh đẹp trong làng DJ. Cô nổi tiếng với những bản nhạc dance, remix, loạt mash-up sôi động trong nhiều show diễn. Một điều đặc biết về Kim Tuyền mà không phải ai cũng biết, cô chính là một trong số ít những người con gái nuôi của “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn. Đáng chú ý, nam danh ca đã nhận cô là con nuôi từ lâu chứ không phải khi cô chính thức bước chân vào nghệ thuật với nghề DJ. Bên cạnh đó, "ông hoàng nhạc sến" cũng từng nhận Lương Gia Huy là học trò.

DJ Chích Chòe là con gái nuôi của ca sĩ Ngọc Sơn.

Cả hai chính thức về chung một nhà vào tháng 6/2012 sau hơn một năm hẹn hò. 8 năm bên nhau, cặp đôi có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Trong chừng ấy năm gắn bó, Lương Gia Huy và DJ Tít đã kết hợp trong nhiều dự án âm nhạc và nhận được sự yêu mến của khán giả. Thế nên, chuyện cặp trai tài gái sắc này "đường ai nấy đi" sau gần một thập kỷ gắn bó khiến người hâm mộ không khỏi sốc, và tiếc nuối.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vua-nhac-san-luong-gia-huy-va-con-gai-nuoi-cua-ngoc-son-ly-hon-a473124.html