'Vua nhạc sến' Vinh Sử qua đời

Sau 10 năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng, ngày 10/9, nhạc sĩ Vinh Sử - người được mệnh danh là 'vua nhạc sến' – đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP Hồ Chí Minh, thọ 79 tuổi.

Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh Sử, sinh năm 1944 trong một gia đình nghèo ở quận 4, TP Hồ Chí Minh. Ông được mệnh danh là “vua nhạc sến” bởi sáng tác hàng trăm ca khúc thuộc dòng bolero với các bút danh: Vinh Sử, Cô Phượng, Hàn Ni, Diễm Nhi, Đức Vượng... Rất nhiều nhạc phẩm trở thành bất hủ, nằm lòng bao thế hệ thính giả như “Nhẫn cỏ cho em”, “Người phu kéo mo cau”, “Gõ cửa trái tim”, “Nhành cây trứng cá”, “Làm dâu xứ lạ”, “Mưa bụi”, “Chuyến xe lam chiều”, “Vòng nhẫn cưới”, “Hai bàn tay trắng”, “Không giờ rồi”...

Nhạc sĩ Vinh Sử trong những ngày cuối đời.

Nhạc sĩ Vinh Sử trong những ngày cuối đời.

Có một thời nghèo khó nên những ca khúc của nhạc sĩ Vinh Sử gần gũi với đông đảo công chúng, thấu hiểu nỗi lòng của nhiều cảnh đời gian truân. Nhờ vậy, ông như nói hộ cho tâm sự của những chàng trai, cô gái lận đận tình duyên do gia đình phân biệt sang – hèn. Những bài hát của ông có ca từ giản dị, dễ hiểu, nhạc điệu bolero buồn hiu hắt đi vào lòng người.

Cuối đời, ông lâm vào nghèo khó, phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật vì bệnh tật. Ông được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ giúp đỡ trang trải các khoản tiền điều trị ung thư.

Nhạc sĩ Vinh Sử có bốn đời vợ. Bà Ngọc Lệ - người vợ thứ ba kề cận chăm sóc cho ông những ngày cuối đời.

Hiện gia đình đưa nhạc sĩ về nhà ở quận Bình Tân để lo hậu sự. Lễ di quan diễn ra ngày 13/10, an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Quỳnh Nga

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/vua-nhac-sen-vinh-su-qua-doi-i667010/