Mỹ phẫn nộ trước cuộc tấn công nhắm vào liên quân ở Iraq

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/2 đã ra thông cáo báo chí bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công bằng rocket nhắm tới liên quân do Mỹ đứng đầu ở miền Bắc Iraq.

Theo thông cáo của bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc tấn công tại khu vực Kurdistan ở miền Bắc Iraq đã khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và làm bị thương nhiều thành viên của liên quân do Mỹ đứng đầu bao gồm một quân nhân và nhiều nhà thầu Mỹ.

Khu vực người Kurd. Ảnh: Al Jazeera.

Khu vực người Kurd. Ảnh: Al Jazeera.

Thông cáo bày tỏ sự phẫn nộ của Mỹ đối với vụ tấn công đồng thời chia buồn tới người thân của nhà thầu bị thiệt mạng cũng như người dân Iraq và gia đình của họ, những người phải chịu đựng từ các hành động bạo lực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trao đổi với Thủ tướng khu vực Kurdistan về vụ tấn công trên đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực điều tra và buộc những kẻ đứng sau vụ tấn công phải chịu trách nhiệm.

Cuộc tấn công được coi là một phép thử sớm đối với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các cuộc tấn công tương tự trong năm 2019 và 2020 đã khiến cựu Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích trả đũa nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq.

Mỹ hiện có 2.500 binh sỹ đang đồn trú tại Iraq./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-phan-no-truoc-cuoc-tan-cong-nham-vao-lien-quan-o-iraq-837470.vov