Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân làng Đắc Sở (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), lại tất bật thu hoạch phật thủ để cung ứng ra thị trường.

Từ hơn chục năm trở lại đây, Phật thủ là giống cây được trồng nhiều tại xã Đắc Sở. Đây được coi là cây trồng mũi nhọn của địa phương khi người dân sống và làm giàu chủ yếu bằng việc trồng loại cây đem lại may mắn này.

Từ hơn chục năm trở lại đây, Phật thủ là giống cây được trồng nhiều tại xã Đắc Sở. Đây được coi là cây trồng mũi nhọn của địa phương khi người dân sống và làm giàu chủ yếu bằng việc trồng loại cây đem lại may mắn này.

Vào dịp Tết Nguyên đán, phật thủ là loại quả được người dân khá ưa chuộng để trưng bày trên ban thờ tổ tiên.

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, cây phật thủ với hình dáng như những ngón tay chụm lại giống bàn tay Phật, mang lại may mắn trong năm mới, tài lộc, ấm no, khỏe mạnh.

Ngoài ra, cây Phật thủ còn có ý nghĩa đón khách quý, rước tâm an, quả phật thủ rất quan trọng trong mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt.

Ông Nguyễn Tài Sinh, chủ vườn cây Phật thủ làng Đắc Sở cho biết: "Cây phật thủ chỉ mất một năm trồng là đã có thể ra trái cho người dân thu hoạch. Tuy nhiên, vòng đời cây phật thủ rất ngắn, chỉ từ 5-6 năm là phải chặt bỏ trồng cây mới".

Trung bình một ngày thu hoạch tại vườn nhà của ông Sinh khoảng gần 1.000 quả, song những ngày cận Tết thì từ 5.000 - 7.000 quả, thậm chí có những năm thu hoạch hàng vạn quả. Nhờ đó mà kinh tế gia đình cũng đã dần ổn định, ấm no.

Phật thủ ra quả quanh năm nhưng rộ nhất là vào tháng 7 và đặc biệt là cận Tết Nguyên Đán.

Phật thủ là loại cây ưa sống ở những vùng đất cát, loại đất dễ cải tạo, thoáng khí.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vuaphat-thu-lon-nhat-mien-bac-tat-bat-nhung-ngay-can-tet-5705787.html