Vừa ra quân AFF Cup 2018, tân vương vua phá lưới đã lộ diện

Với 6 bàn thắng có được trong trận đấu mở màn AFF Cup 2018, tiền đạo của ĐT Thái Lan là Adisak Kraisorn đã cho thấy sức mạnh của mình và là ƯCV cho danh hiệu vua phá lưới.

Adisak Kraisorn đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Vua phá lưới" ở AFF Cup 2018 với 6 bàn thắng ghi vào lưới Timor Leste.

6 bàn thắng của Adisak Kraisorn trong trận mở màn AFF Suzuki Cup 2018 với đội tuyển Timor Leste được ghi vào các phút thứ 3, 13, 31, 45, 50, 57.

Cả 6 bàn thắng của Adisak Kraisorn điều là những pha ghi bàn 1 chạm. Mặt khác, anh chỉ mất trung bình chưa đầy 9 phút để ghi một bàn thắng - hiệu số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử AFF Cup.

Adisak Kraisorn sinh ngày 1-2-1991 và đã tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Thammasat và bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 2009.

Khởi đầu với CLB Muangthong United, sau đó Adisak Kraisorn chuyển sang khoác áo nhiều CLB khác ở Thái Lan như: Buriram United, BEC Tero Sasana trước khi trở lại Muangthong United năm 2016.

Sự nghiệp ĐTQG của Adisak Kraisorn từ năm 2013. Nhưng trước đó, năm 2009 tiền đạo này đã nổi lên U19 AFF 2009 khi cùng Thái Lan giành chức vô địch.

Một năm sau, anh tiếp tục tỏa sáng dưới màu áo đội U19 Thái Lan tại giải U19 châu Á. Đến năm 2013, anh trở thành đầu tàu đưa ĐT U23 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games.

Điểm nhấn trong sự nghiệp của Adisak Kraisorn là ở AFF Suzuki Cup 2014, khi anh là sự lựa chọn duy nhất trên hàng công của ĐT Thái Lan – thời điểm Teerasil Dangda đang lưu lạc ở châu Âu.

Tại AFF Cup 2014, Adisak Kraisorn đã đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ chức vô địch của ĐT Thái Lan.

Adisak Kraisorn đang ở độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp thi đấu. Anh đã ghi 26 bàn thắng sau 71 trận cho CLB Muangthong. Ở cấp độ ĐTQG, anh cũng sở hữu 14 bàn thắng trong 26 trận đấu.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/vua-ra-quan-aff-cup-2018-tan-vuong-vua-pha-luoi-da-lo-dien-1142451.html