Vừa ra trường, Thiếu úy công an bị công nông tự chế cán tử vong trên đường nhận công tác

Ngã ra đường sau va chạm với xe máy cùng chiều, Thiếu úy Ngô Viết B. bị xe công nông cán tử vong thương tâm.

Theo tin từ Tri thức trực tuyến, Chiều 19/12, thiếu úy Ngô Viết B. (21 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân) đến Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận quyết định công tác.

Người Đưa Tin cho biết, trên đường đi từ TP. Hà Tĩnh vào huyện Kỳ Anh để nhận công tác, Thiếu úy B. cầm lái chở theo Thiếu úy Th. trên xe máy Exciter mang BKS: 70L1-568.38.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Khi 2 người đi đến KM536+800 Quốc lộ 1A, qua địa bàn thôn 1, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, cùng thời điểm này, chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1983), trú xã Cẩm Lạc, điều khiển xe máy Wave mang BKS: 38C1 – 024.42 từ Cửa hàng xăng dầu 33, rẽ ngang đường dẫn đến 2 bên xảy ra va chạm.

Cú tông đã khiến người của Thiếu úy B. bay văng ra khỏi xe máy và bị chiếc xe công nông chạy cùng chiều phía trước cán qua người, tử vong tại chỗ. Còn Thiếu úy Th. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Được biết, liên quan vụ tai nạn do xe công nông, hồi tháng 4, một cháu bé 4 tuổi cũng bị xe này cán chết ngay trước phòng trọ.

Cụ thể, vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/4. Theo thông tin ban đầu, cháu Ph.N.D. trong khi đang chơi đùa tai khu nhà trọ tại ngõ 1 (đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đã bất ngờ chạy ra đường. Cùng lúc này, xe công nông do ông Lê Viết Ngọ (SN 1954) điều khiển chạy tới, vì quá bất ngờ nên không kịp xử lý đã tông, cán qua người, khiến cháu D. tử vong.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vua-ra-truong-thieu-uy-cong-an-bi-cong-nong-tu-che-can-tu-vong-tren-duong-nhan-cong-tac-a305242.html