Vừa ra tù 10 ngày, thanh niên đi giật điện thoại bị ngã xe tử vong

Sau khi giật điện thoại, Đạt điều khiển xe máy với tốc độ cao, tông vào dải phân cách.

Sau khi giật điện thoại, Đạt điều khiển xe máy với tốc độ cao, tông vào dải phân cách.

Ngày 20/2, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 20h ngày 19/2, Lê Tấn Đạt điều khiển xe máy mang BKS: 61D1-785.52 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550. Khi ra khỏi giao lộ Đồng An, do ôm cua tốc độ cao, Đạt đã không làm chủ được tay lái, nên tông vào dải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân và chiếc xe máy trượt dài đi hàng chục mét. Đạt nhanh chóng được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Đặc biệt, qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện một tờ giấy ra tù của Đạt mới được 10 ngày, nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại di động. Khi dùng 3 chiếc điện thoại này gọi đi thì những người nghe máy đều nói chiếc điện thoại mới bị cướp giật cách đó ít phút.

Cũng trong tối cùng ngày, ông N.V.B (42 tuổi, tài xế Grab) đã đến cơ quan công an trình báo về việc Đạt cướp điện thoại trước khi xảy ra vụ tai nạn khoảng 30 phút rồi bỏ chạy. Ông B. cũng xác nhận 1 trong 3 chiếc điện thoại trong người Đạt là của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vua-ra-tu-10-ngay-thanh-nien-di-giat-dien-thoai-bi-nga-xe-tu-vong-a312329.html