Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp thì bị bắt

Có tiền án về tội trộm cắp, vừa ra tù Lê Trọng Nhân lại tiếp tục đi trộm để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Trưa 31-3, Công an xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện kẻ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa đang đi trên tuyến quốc lộ 62 về hướng về TP Tân An.

Công an xã Kiến Bình đã triển khai lực lượng công an xã, dân phòng phối hợp cùng nhân dân trên địa bàn ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình chốt chặn, vây bắt.

Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ Lê Trọng Nhân. Ảnh: CHÍ TÂM

Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ Lê Trọng Nhân. Ảnh: CHÍ TÂM

Tại cổng chào Tân Thạnh (đoạn km số 50, thuộc ấp Bảy Mét), lực lượng công an chốt chặn phát hiện một người khả nghi. Người này dù đã tăng ga bỏ chạy nhưng lực lượng đã kịp thời khống chế.

Tại Công an xã, người này khai nhận tên Lê Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, Long An).

Khoảng 11 giờ 30, Nhân đã lấy trộm tài sản của hộ ông Lê Thành Nhân (ấp 5, xã Tân Lập, Mộc Hóa). Đang trên đường đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Lê Trọng Nhân bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CHÍ TÂM

Tang vật thu giữ gồm một mâm cặp máy tiện và một phuộc máy Kobe với giá trị trên 12 triệu đồng.

Nhân còn khai đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng 10 năm 2022 và nghiện ma túy.

Đến 15 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh đã bàn giao Nhân cùng tang vật cho Công an huyện Mộc Hóa tiếp tục xử lý.

HUỲNH DU

Nguồn PLO: https://plo.vn/vua-ra-tu-lai-tiep-tuc-trom-cap-thi-bi-bat-post726625.html