Vừa ra tù lại... vào trại

Từng có tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản', sau khi mãn hạn tù, Trần Xuân Hạnh cùng đồng bọn gây ra 11 vụ trộm cắp trên địa bàn rồi bỏ trốn vào miền Nam tiếp tục gây án. Mới đây, Hạnh đã bị Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau 2 năm lẩn trốn.

Từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, sau khi mãn hạn tù, Trần Xuân Hạnh cùng đồng bọn gây ra 11 vụ trộm cắp trên địa bàn rồi bỏ trốn vào miền Nam tiếp tục gây án. Mới đây, Hạnh đã bị Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau 2 năm lẩn trốn.

Đối tượng Trần Xuân Hạnh.

Đối tượng Trần Xuân Hạnh.

Trần Xuân Hạnh (1990, trú xã Mỹ Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) là một thanh niên bất hảo với quá khứ không mấy làm tốt đẹp. Năm 2012 và 2013, trong thời gian đi làm ăn tại miền Nam, Trần Xuân Hạnh đã bị CAQ 7 (TP Hồ Chí Minh) liên tiếp bắt giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành mức án phạt tù 5 năm 3 tháng tại Trại giam tỉnh Tiền Giang, Hạnh khăn gói trở về quê hương. Tuy nhiên, trong thời gian hồi hương, Trần Xuân Hạnh vẫn không bỏ được thói hư tật xấu cũ. Suốt ngày la cà với đám bạn bất hảo, Hạnh cùng đồng bọn tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy với tang số lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, thời điểm tháng 9-2017, lợi dụng sơ hở của người dân, Trần Xuân Hạnh cùng đồng bọn đã dùng vam phá khóa thực hiện 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu... Qua điều tra, xác minh, CAH. Diễn Châu xác định Trần Xuân Hạnh chính là đối tượng chủ mưu. Ngay sau đó, CAH. Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Xuân Hạnh về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng CA đang điều tra vụ án, Trần Xuân Hạnh đã “đánh hơi” được việc CA đang truy lùng mình nên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 7-11-2017, Cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu ra quyết định truy nã đối với Trần Xuân Hạnh về tội “Trộm cắp tài sản”. Mặc dù đã tung nhiều lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh nhưng suốt thời gian qua, lực lượng CA vẫn chưa nắm được hành tung của Trần Xuân Hạnh.

Về phần Hạnh, sau khi rời địa phương hắn tiếp tục vào miền Nam náu thân. Mặc dù đang trong thời gian trốn nã nhưng Hạnh vẫn thấy “nhớ nghề”. Trong thời gian lẩn trốn tại đây, Hạnh tiếp tục trộm cắp tài sản và bị CATP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ vào ngày 30-1-2018. Trần Xuân Hạnh bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đến đầu tháng 5-2019, sau gần 2 năm kiên trì điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ, Tổ truy nã Phòng Cảnh sát ma túy xác định được Trần Xuân Hạnh đang chấp hành án phạt tù ở Trại tạm giam CA tỉnh Đồng Nai. Xác định được thông tin quan trọng này, Phòng Cảnh sát ma túy CA tienh Nghệ An đã phối hợp cùng CA tỉnh Đồng Nai xác minh đối tượng Hạnh đang chấp hành án phạt tù tại trại giam. Ngày 30-5-2019, khi đối tượng Trần Xuân Hạnh vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam CA tỉnh Đồng Nai, lực lượng TS Phòng Cảnh sát ma túy đã lập tức vào bắt giữ đối tượng. Hiện Phòng Cảnh sát ma túy CA tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_208064_vua-ra-tu-lai-vao-trai.aspx