Vựa rau củ lớn nhất miền Tây bắt đầu chạy lũ

Người dân ở vựa rau củ lớn nhất miền Tây bắt đầu thu hoạch vội nông sản rồi bán đổ bán tháo để mong gỡ gạc phần nào thua lỗ.

Lũ từ thượng nguồn đang ồ ạt đổ về các địa phương đầu nguồn sông Cửu Long. Một số tuyến đê bao bảo vệ lúa vụ 3 ở tỉnh An Giang đang bị uy hiếp nghiêm trọng do quá mỏng manh nên cần được gia cố kịp thời. Trong khi đó, nhiều diện tích rau củ của nông dân thuộc khu vực đất bãi bồi xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã thiệt hại nặng nề do mưa lũ và triều cường dâng cao.

Ông Nguyễn Văn Sửu ở ấp Long Thượng, xã Kiến An, cho biết vụ này gia đình trồng 6 công hành (6.000 m2) để cung cấp cho các tỉnh thành khu vực miền Tây và cả "xuất khẩu" sang Campuchia. Diện tích hành của ông Sửu khá tươi tốt với kỳ vọng sẽ có vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch thì nước lũ lên quá nhanh và ngập úng toàn bộ diện tích.

"Tổng chi phí cho vụ này là hơn 11 triệu đồng nhưng bây giờ coi như trắng tay vì hành chìm trong nước thì không ai mua. Tôi cũng không ngờ năm nay lũ về quá sớm và lên rất cao so với năm ngoái nên bà con ở đây không kịp trở tay"- ông Sửu tiếc nuối.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hải ở ấp Long Hạ, xã Kiến An thì tại khu vực này nông dân chủ yếu trồng gừng, bắp (ngô) và cải củ với diện tích khá lớn. Hiện phần lớn diện tích đều bị ngập sâu trong lũ nên nông dân phải nhổ bán trái hoặc củ non nhằm hạn chế phần nào thiệt hại.

"Năm nay, gia đình tôi trồng 10 công gừng nhưng phải thu hoạch sớm để chạy lũ. Chính vì vậy mà giá bán cũng chỉ được 10.000 đồng/kg. Tính ra vụ này tôi lỗ không dưới 20 triệu đồng"- ông Hải khẳng định.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Chợ Mới, hiện có khoảng 60 ha hoa màu của nông dân bị ảnh hưởng do lũ, mưa dầm kết hợp triều cường. Đây là khu vực nằm ngoài vùng đê bao, bà con chủ quan như những năm trước lũ thấp nên tranh thủ xuống giống hoa màu nhằm kiếm thêm lợi nhuận ở vụ 3 này.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

Nước lũ đang dâng cao từng ngày ở các cánh đồng thuộc khu vực biên giới huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Nhiều cây to ven kênh Vĩnh Tế cũng đã bị nước lũ gây ngã đổ và nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Nhiều đoạn đê trên kênh Ông Tà thuộc xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã quá mỏng manh nên rất khó bảo vệ diện tích lúa bên trong.

Gia đình ông Sử cố gắng vớt vát lại phần nào diện tích hành đã bị ngập úng.

Bắp bị ngập sâu như thế này thì coi như nông dân trắng tay.

Nông dân phải thuê nhiều nhân công thu hoạch gừng chạy lũ vì để nằm lâu hơn trong nước sẽ không tiêu thụ được.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vua-rau-cu-lon-nhat-mien-tay-bat-dau-chay-lu-20180816094709141.htm