Vua Saudi Arabia mời Tổng thống Iran sang thăm

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hoan nghênh lời mời sang thăm của Quốc vương Saudi Arabia - ông Salman bin Abdulaziz.

Ngày 19-3, ông Mohammad Jamshidi - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Iran về các vấn đề chính trị - cho biết Quốc vương Saudi Arabia - ông Salman bin Abdulaziz đã mời Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đến thăm thủ đô Riyadh sau thỏa thuận hòa giải giữa hai nước, theo hãng tin Al Jazeera.

“Trong thư gửi Tổng thống Raisi, Quốc vương Saudi Arabia hoan nghênh thỏa thuận giữa hai quốc gia và mời ông Raisi đến Riyadh” - ông Jamshidi cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Iran rất “hoan nghênh lời mời".

Quốc vương Saudi Arabia - ông Salman bin Abdulaziz (trái) và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 10-3, hai nước Trung Đông đã công bố một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian để khôi phục quan hệ song phương sau 7 năm đường ai nấy đi.

Phía Riyadh cắt đứt quan hệ với Tehran sau khi nhóm biểu tình Iran tấn công các cơ quan ngoại giao của Saudi Arabia hồi năm 2016 sau vụ Saudi Arabia hành quyết giáo sĩ Shia Nimr al-Nimr. Tuy nhiên, theo Al Jazeera, đây chỉ là một trong một loạt các điểm nóng giữa hai đối thủ lâu đời trong khu vực.

Theo thỏa thuận nối lại quan hệ này, hai nước dự kiến sẽ mở lại các đại sứ quán và cơ quan đại diện của họ trong vòng hai tháng, đồng thời thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế và an ninh đã ký hơn 20 năm trước.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vua-saudi-arabia-moi-tong-thong-iran-sang-tham-post724661.html