Vừa sinh được 3 tháng, bất chấp nguy hiểm Hải Băng tiếp tục mang thai

Cô chấp nhận đối mặt với nhiều nguy hiểm, nỗi lo chỉ với một mong muốn duy nhất là giữ lại thai nhi mình đang mang.

Trên trang cá nhân của mình, Hải Băng chia sẻ câu chuyện về việc trở lại phòng khám để kiểm tra vết mổ sau 3 tháng sinh con thì lại được thông báo tin đã có tim thai 8 tuần. Nữ ca sĩ vô cùng lo lắng vì cô đã sinh mổ 2 lần và lần gần gần nhất cách đây chưa lâu, rủi ro cho cả mẹ lẫn con là vô cùng lớn.

Sinh con trai chưa bao lâu, Hải Băng lại mang thai ngoài ý muốn

Được biết, đây là sự cố ngoài ý muốn bởi vợ chồng Hải Băng - Thành Đạt hiện chưa có kế hoạch sinh thêm con, nhất là khi vết thương từ ca phẫu thuật sinh mổ trước đó vẫn chưa lành. Với điều kiện sức khỏe hiện tại của Hải Băng, bác sĩ đã khuyên nữ ca sĩ nên bỏ thai để tránh gặp nguy hiểm về sau.

Cụ thể, Hải Băng cho biết: "Có quá nhiều lý do nguy hiểm để mẹ phải bỏ con nhưng dù ai nói gì thì mẹ cũng không từ bỏ... Sinh Koi xong tôi bị ứa dịch trong lòng tử cung, đúng lịch hẹn bác sĩ sau 3 tháng tôi phải đến khám lại kiểm tra và coi vết mổ... 3 tháng 16 ngày tôi đến bệnh viện khám lại, bác sĩ siêu âm cho tôi nói em đã có thai 8 tuần có tim thai luôn... Mọi thứ trước mắt tôi như tối đen lại, nghe đến có tim thai, tôi trống rỗng không biết phải làm thế nào...

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đến nữa, câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là tôi giữ thai đc không? Vì tôi cũng đã nghe cảnh báo rằng tôi sinh mổ liên tục vậy rất nguy hiểm. Bác sĩ nói với tôi: "Không được đâu em, vết mổ chưa lành nguy cơ nguy hiểm cho mẹ cao lắm, thôi em cứ lên khám lại để được tư vấn thêm nhé... Tôi nhắn tin cho chồng hay. chồng tui cũng chẳng biết khuyên hay an ủi tôi thế nào, anh chỉ nói: mẹ cứ suy nghĩ đi mọi thứ để mẹ quyết định ba ủng hộ...

Tôi nặng nề bước lên phòng khám, đưa giấy xét nghiệm, bác sĩ cũng ngạc nhiên và nói tôi cái này là thai trộm, chứ mới sinh bé được 3 tháng mà lại bầu 2 tháng. Bác sĩ tư vấn tận tình cho tôi, tôi hỏi rằng nếu tôi giữ thai lại thì tôi sẽ phải gặp những nguy hiểm gì? Bác nói với tôi cái này mình bỏ không nên giữ em ạ...

Lần sinh mổ thứ 3 này, em sẽ phải đối mặt với các nguy cơ nứt, vỡ tử cung... Đây là rủi ro nguy hiểm nhất trong lần 3 này, vì ở 2 lần sinh trước, trên cổ tử cung của tôi đã có một vết sẹo, nó có nguy cơ bị bục và nứt ra, dẫn đến tình trạng vỡ tử cung, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của mẹ và thai nhi... Bác sĩ đọc 1 đống nguy hiểm, đủ từ chuyên môn mà tôi không hiểu,ngậm ngùi chẳng nói thêm được gì, cảm giác tội lỗi trong tôi ập đến".

Hải Băng chấp nhận rủi ro, giữ lại em bé thứ 3 này.

Đứng trước tình trạng này, cô đã đi rất nhiều nơi và gặp nhiều bác sĩ khác nhau để tư vấn. Dù có rất nhiều nguy hiểm bủa vây cho tính mạng nhưng nữ ca sĩ vẫn mong muốn sẽ giữ được thai nhi lần 3. Ông xã Thành Đạt ủng hộ với quyết định của vợ. Thời gian sau này, anh cũng lui về hậu trường và dành nhiều thời gian hơn cho việc lo lắng cho tổ ấm.

Cô kiên định cho biết: "Biết là con đường để mẹ con tôi gặp mặt sẽ không phải dễ dàng nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Ngoài việc mạnh mẽ cười tươi thì bây giờ mọi thứ cứ thuận ý trời. Việc này đúng là nằm ngoài dự tính của vợ chồng tôi. Sẽ có người nói tôi khùng hoặc điên vì không biết suy nghĩ. Nhưng tôi, vì thật tâm tôi chỉ mong có 2 đứa vui nhà vui cửa, và cũng đủ sức để lo cho con chứ chẳng mong con đàn cháu đống. Vì tôi muốn con tôi sẽ đầy đủ và hạnh phúc, không thiếu thốn. Nhưng bây giờ thì coi như thêm thử thách với vợ chồng tôi. Tôi chỉ mong rằng có thật nhiều sức khỏe để lo cho các con. Hi vọng sẽ mẹ tròn con vuông".

Hải Băng cho biết cô sẽ bằng mọi giá giữ lại thiên thần nhỏ đang mang dù bác sĩ cảnh báo sẽ có nhiều rủi ro.

Dưới dòng trạng thái của Hải Băng, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi những lời cầu chúc tốt đẹp, đồng thời động viên nữ ca sĩ cố gắng giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Trong y khoa, trường hợp mang thai ngoài ý muốn như Hải Băng được gọi là "có bầu trộm". Với những ai có sức khỏe kém, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải phá bỏ thai, vì nếu giữ lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, khi phá thai trong giai đoạn này cũng dễ xảy ra các biến chứng nguy hiểm như: tổn thương cổ tử cung, tử cung, băng huyết, nhiễm trùng, tổn thương ngay vết sẹo cũ và dẫn đến cắt tử cung. Thậm chí, bệnh nhân có thể tử vong khi thực hiện việc bỏ thai. Ngoài ra, khi bỏ thai, người phụ nữ còn phải chịu đựng những tổn thương về tâm lí, tinh thần suy sụp, cuộc sống dễ bị xáo trộn theo hướng tồi tệ.

Bên cạnh việc chia sẻ những lo lắng của mình, Hải Băng cũng cho biết thêm, hiện tại thai nhi trong bụng cô vẫn ổn định, không nằm đè lên vết mổ chưa lành. Trước mắt, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thai kì và hi vọng sẽ có kì tích xuất hiện để hai mẹ con được bình an.

V.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/vua-sinh-duoc-3-thang-bat-chap-nguy-hiem-hai-bang-tiep-tuc-mang-thai