'Vua tác chiến' Su-35 của Nga vượt trội 'chim ăn thịt' F-22

Tạp chí Mỹ The National Interest khẳng định Su-35 là máy bay chiến đấu tốt nhất của Nga và vượt qua nhiều đối thủ phương Tây.

Tạp chí cho biết: "Những điểm mà Su-35 thực sự tỏa sáng trước các đối thủ như F-22 Raptor là khả năng chịu tải và tính linh hoạt".

Máy bay được tích hợp nhiều loại vũ khí giúp nó có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu cần thiết. Su-35 được trang bị tên lửa không-đối-không R-74 có tầm 25-30 dặm.

Su-35MB được tích hợp giàn vũ khí cực mạnh. Nguồn: moddb.com

Su-35MB được tích hợp giàn vũ khí cực mạnh. Nguồn: moddb.com

Tên lửa R-77 của máy bay đảm nhận tấn công các mục tiêu tầm trung. Ngoài ra, một trong những tính năng chính của Su-35 là chiếc máy bay này hoàn toàn có thể thực hiện một cuộc tấn công mặt đất vì nó hỗ trợ nhiều loại tên lửa dẫn đường bằng TV, laser và vệ tinh.

Su-35 là loại máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, hai động cơ được thiết kế bởi Phòng thiết kế Sukhoi vào cuối những năm 1980 và được chỉ định là máy bay thế hệ 4 ++ và sử dụng một số công nghệ máy bay phản lực thế hệ thứ năm, bao cả hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, động cơ tạo lực đẩy, điều khiển vũ khí cải tiến và radar tiên tiến.

‘Chim ăn thịt’ F-22 Raptor là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình đầu tiên trên thế giới. Giới chuyên môn coi F-22 Raptor là kỳ quan quốc phòng của Mỹ với những công nghệ chiến đấu vượt trội so với các loại phản lực chiến đấu khác. Là máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 đầu tiên, F-22 Raptor có khả năng tấn công mặt đất, trinh sát, chiến tranh điện tử và chiếm ưu thế trên không.

Người Mỹ luôn tin rằng, tiêm kích thế hệ thứ 5 F-22 Raptor là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay, nhưng National Interest khẳng định, Su-35 vượt trội so với F-22.

Trong trận không chiến mô phỏng tại căn cứ Không quân Hickam của Mỹ vào 2017, trước sự chứng kiến của các quan chức không quân và tình báo quân sự Australia và Mỹ, Su-35 chống lại một phi đội hỗn hợp gồm các máy bay F-22, F/A-18 Super Hornet và F-35, và phi đội của Mỹ đã bị đánh tan tác.

Tiêm kích Su-35 của Nga được mệnh danh là 'vua tác chiến trên không'

F-22 của Mỹ có một số nhược điểm, đặc biệt là bị “mù” trong vùng sóng hồng ngoại, trong khi Su-35 có đầy đủ cảm biến dò tìm và theo dõi trong vùng sóng này, cho phép phát hiện mục tiêu cả ban ngày lẫn ban đêm. F-22 cũng không có trạm radar phụ, sau khi khởi động tên lửa không thể câp nhật dữ liệu mới, khi máy bay thay đổi góc quay, có thể mất khả năng định vị mục tiêu.

Ở phạm vi ngoài tầm nhìn, F-22 và F-35 có thể nhanh chóng phát hiện ra Su-35 bằng radar EASA, thực hiện chiến thuật "thấy trước, bắn trước, thoát nhanh". Với radar IRBIS và hệ thống cảm biến hồng ngoại OLS-35, Su-35 có thể phát hiện ra F-22 hoặc F-35, nhưng tín hiệu không đủ mạnh để khóa mục tiêu và dẫn bắn cho tên lửa.

Trung tâm Phân tích Ngân sách và Chiến lược ở Washington.D.C công bố một bản báo cáo, thừa nhận Su-35 có năng lực không chiến cao hơn bất kỳ máy bay chiến đấu của Mỹ hoặc NATO nào mà truyền thông châu Âu thường ca ngợi, duy nhất chỉ có F-22 là có tính năng tương đương.

Thanh Huyền

Theo Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vua-tac-chien-su-35-cua-nga-vuot-troi-chim-an-thit-f-22-post1289112.tpo