Vừa trở lại sau chấn thương, Neymar nhận thẻ đỏ thứ 11 trong sự nghiệp

Trong trận đấu đầu tiên được đá chính sau khi trở lại từ chấn thương, Neymar đã phải nhận thẻ đỏ khiến PSG thất thủ 0-1 trước Lille và mất ngôi đầu bảng giải VĐQG Pháp (Ligue 1).

Ở vòng 31 Ligue 1, PSG tiếp đón Lille trên sân nhà trong trận cầu có ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua vô địch. HLV Pochettino sử dụng đội hình rất mạnh với cả Neymar và Mbappe trên hàng công. Đây là trận đấu đầu tiên Neymar được đá chính sau khi trở lại từ chấn thương khiến anh phải nghỉ hơn một tháng.

Dù thi đấu ở vị trí tiền đạo nhưng Neymar đã phải nhận đến 11 thẻ đỏ trong hơn 10 năm thi đấu bóng đá đỉnh cao. (Ảnh: Getty).

Dù thi đấu ở vị trí tiền đạo nhưng Neymar đã phải nhận đến 11 thẻ đỏ trong hơn 10 năm thi đấu bóng đá đỉnh cao. (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, PSG đã có trận đấu thất vọng. Những ngôi sao Neymar và Mbappe không thể xuyên thủng mành lưới Lille trước sự xuất sắc của các hậu vệ cũng như thủ môn đội khách. Trong khi đó, Jonathan David lại chớp thời cơ rất nhanh để chọc thủng lưới Navas, ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Lille.

Đỉnh điểm của sự thất vọng với Neymar cũng như PSG đến ở phút 90 khi ngôi sao người Brazil nhận thẻ vàng thứ hai (đồng nghĩa thẻ đỏ) vì tình huống trả đũa hậu vệ Tiago Djalo của Lille.

Sau khi trận đấu kết thúc, Neymar liên tục gây hấn với Djalo khi cả hai đã vào đường hầm. Thậm chí, ngôi sao số 10 định lao lên chặn đánh cầu thủ sinh năm 2000. Ban tổ chức sân phải vất vả mới có thể ngăn chặn vụ ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên.

Theo thống kê, thẻ đỏ mà Neymar phải nhận ở trận đấu với Lille là thẻ đỏ thứ 11 trong sự nghiệp của cầu thủ này tính từ khi anh bắt đầu thi đấu đỉnh cao năm 2009. Chỉ tính từ đầu mùa giải 2020, Neymar đã 3 lần bị truất quyền thi đấu.

Hiện tại, PSG đã bị Lille tạo khoảng cách 3 điểm trên BXH Ligue 1 trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vua-tro-lai-sau-chan-thuong-neymar-nhan-the-do-thu-11-trong-su-nghiep-847933.vov