Vừa tung cảnh báo sắc lạnh, Mỹ choáng trước phản ứng cực gắt của Triều Tiên

Ngay sau khi Tổng thống Trump vừa tung cảnh báo sắc lạnh về việc sẵn sàng dùng vũ lực với Triều Tiên, nước Mỹ đã ngay lập tức nhận lại phản ứng cực kỳ mạnh mẽ và táo bạo từ phía Bình Nhưỡng. Theo đó, chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un không chỉ đe dọa về viễn cảnh chiến tranh toàn diện 'bất kỳ lúc nào' mà còn có đòn cánh cáo thực sự bằng thông báo về việc nước này vừa thực hiện 'một cuộc thử nghiệm quan trọng', ám chí đến những vụ thử tên lửa, hạt nhân – nguồn cơn của các cuộc đối đầu nóng bỏng giữa Triều Tiên và phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Triều Tiên bắt đầu có một loạt động thái làm căng với Mỹ

Triều Tiên bắt đầu có một loạt động thái làm căng với Mỹ

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tỏ rõ sự bất mãn trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố tại một cuộc họp NATO ở London rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực chống lại Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước của Triều Tiên – KCNA phát đi, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Pak Jong Chon cho biết, Chủ tịch Kim đã “rất bất mãn” trước “phát biểu gây khó chịu” của ông Trump. Nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã cảnh báo rằng, Mỹ và Triều Tiên “trên thực tế vẫn đang có chiến tranh với nhau và tình trạng ngừng bắn có thể biến trở lại thành một cuộc xung đột vũ trang toàn diện bất kỳ lúc nào."

"Một điều tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc sử dụng các lực lượng vũ trang không phải là đặc quyền của riêng mình nước Mỹ”, ông Pak nhấn mạnh.

Trước đó, khi được các phóng viên hỏi về những vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên trong thời gian qua, Tổng thống Trump hồi tuần trước đã nói rằng Mỹ có quân đội hùng mạnh nhất thế giới và rằng ông sẽ sử dụng vũ lực chống lại chính quyền của Chủ tịch Trump “nếu chúng tôi buộc phải làm thế”.

Ông Pak đã có phản ứng trước phát biểu trên. “Gần đây, Tổng thống Trump nói rằng ông ấy có thể sử dụng vũ lực, rõ ràng ám chỉ đến việc dùng vũ lực với Triều Tiên, dù ông ấy có gắn thêm các điều kiện. Nhưng điều đó làm tôi rất thất vọng".

Vị quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên cảnh báo những hành động như vậy sẽ kích động Triều Tiên và đe dọa đến nền hòa bình mong manh. Ông Pak cũng cảnh báo một cuộc tấn công vào chính quyền Triều Tiên sẽ là “một điều khủng khiếp cho nước Mỹ”.

Không chỉ đưa ra lời cảnh báo đáng sợ về chiến tranh toàn diện, Triều Tiên còn cho biết nước này vừa thực hiện “một vụ thử rất quan trọng” ở khu phóng vệ tinh Sohae, báo chí Triều Tiên hôm qua (8/12) đưa tin. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố từ bỏ các cuộc đàm phán về tên lửa, hạt nhân với Mỹ.

"Một cuộc thử nghiệm rất quan trọng đã được tiến hành ở khu phóng vệ tinh Sohae hôm 7/12/2019," một phát ngôn viên của Học viện Khoa học Quốc gia Triều Tiên cho biết. Kết quả của vụ thử mới nhất sẽ “có ảnh hưởng quan trọng” đối với việc thay đổi “vị thế chiến lược” của Triều Tiên, vị phát ngôn viên cho biết thêm.

Tuy nhiên, không rõ vụ thử quan trọng mà Triều Tiên vừa tiến hành là vụ thử gì.

Những gì đang diễn ra cho thấy mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên đang đảo chiều sau một giai đoạn ấm lên một cách đầy bất ngờ.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền liên Triều hồi cuối tháng 4/2018 và cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có giữa Mỹ và Triều Tiên hồi tháng 6/2018, chưa bao giờ người ta lại có nhiều hy vọng về một cái kết tốt đẹp cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên kéo dài dai dẳng bao thập kỷ qua. Trước đó, bán đảo Triều Tiên đã có nhiều tháng ở trong giai đoạn căng thẳng cao độ, tiến gần sát đến bờ vực của một cuộc chiến tranh bùng nổ khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa, khiến các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sôi sục tức giận. Hàng loạt những lời cảnh báo đáng sợ và những động thái quân sự “gây giật mình” đã được tung ra, khiến bán đảo Triều Tiên luôn ở trạng thái sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un ở Singapore hồi tháng Sáu năm 2018 đã đem lại rất nhiều kỳ vọng. Trong cuộc gặp lịch sử này, hai bên đã ký được một văn bản chung mà theo đó Triều Tiên cam kết sẽ tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đổi lại sự đảm bảo về an ninh từ phía Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc ở gần biên giới Triều Tiên.

Tuy nhiên, cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên đã diễn ra ở Hà Nội hồi đầu năm nay lại diễn ra không như mong đợi. Trong khi đó, cuộc gặp mới nhất vừa rồi giữa ông Kim và ông Trump được đánh giá chỉ là mang tính biểu tượng và chưa đem lại bất kỳ kết quả cụ thể khả quan nào. Mặc dù vậy, bán đảo Triều Tiên vẫn ở trong trạng thái hòa dịu hơn trước đây.

Gần đây, Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa, khiến tình hình bắt đầu có chiều hướng xấu đi. Việc Mỹ tiếp tục phớt lờ những đòi hỏi từ phía Triều Tiên đã khiến tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng trở lại.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201912/vua-tung-canh-bao-sac-lanh-my-choang-truoc-phan-ung-cuc-gat-cua-trieu-tien-e6236c5/