“Vua về nhất” U19 Hàn Quốc quyết bảo vệ ngôi vô địch

- Trong lịch sử tổ chức giải U9 châu Á, Hàn Quốc đang là đội vô địch nhiều nhất: 12 lần. Tại VCK U19 châu Á 2014, dù rơi vào bảng “tử thần”, nhưng đội bóng đến từ xứ sở Kim chi quyết bảo vệ ngôi vô địch.

Trong lịch sử tổ chức giải U9 châu Á, Hàn Quốc đang là đội vô địch nhiều nhất: 12 lần. Tại VCK U19 châu Á 2014, dù rơi vào bảng “tử thần”, nhưng đội bóng đến từ xứ sở Kim chi quyết bảo vệ ngôi vô địch.

Đội tuyển U19 Hàn Quốc vừa công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ đến Myanmar dự VCK U19 châu Á 2014. Theo đó, HLV Kim Sang Ho đã trao cơ hội cho khá nhiều những gương mặt đang thi đấu nước ngoài, đồng thời khoác áo tuyển sinh viên Hàn Quốc, từng nhiều lần sang VN thi đấu.

Messi Hàn Quốc Paik Seung Ho

Thời gian qua, đất nước Kim chi có sự đầu tư rất lớn cho bóng đá trẻ. Trong lịch sử, U19 Hàn Quốc giành tới 12 chức vô địch giải U19 châu Á. Chỉ tính riêng từ năm 1990 đến hiện nay thì Hàn Quốc đã 6 lần vô địch và lần gần nhất là năm 2012 tổ chức tại UAE. Điều đó cho thấy bóng đá Hàn Quốc có truyền thống lâu dài, phát triển ổn định và liên tục từ xưa cho đến ngày nay mà không có quốc gia nào tại châu Á sánh được, kể cả Nhật Bản.

Trong số 23 cầu thủ của tuyển U.19 Hàn Quốc hiện nay có đến 13 cầu thủ đang đá cho các trường đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc như Dongeui, Incheon, Hongin, Kwangdong, Dongguk, Konkuk, Hanyang và số còn lại đá cho tuyến trẻ CLB ở K.League. Dù hầu hết là các sinh viên, nhưng chất lượng bóng đá trẻ Hàn Quốc như đã nói ở trên, là rất đáng nể. Đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc thường xuyên là khách mời của giải Cúp quốc tế TP.HCM, từng nhiều lần thắng ĐTVN và Olympic VN.

Trong đội hình của U19 Hàn Quốc, Paik Seung-ho chính là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ 17 tuổi hiện đang chơi cho Barca B và được ví như “Messi của xứ kim chi”, vừa được U19 Hàn Quốc triệu tập về tham dự giải đấu tại Myanmar.

HLV Kim Sang-ho không gọi hết những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nhưng ông vẫn tự tin về sức mạnh của U19 Hàn Quốc. NgoàiPaik Seung-ho, U19 Hàn Quốc còn sở hữu những chân sút cực kỳ lợi hại là Kim Young-kyu (Almeria, Tây Ban Nha),Kim Shin (Lyon, Pháp) và Kim Keon-hee (đại học Hàn Quốc). Tiền đạo Kim Young-kyu được đánh giá cao về tốc độ, trong khi Kim Shin cũng thi đấu rất xuất sắc trong màu áo U19 Lyon. Kim Keon-hee lại có chiều cao cao 1,86m, nặng 80kg, sẽ rất lợi thế trong những pha không chiến.

Trong đội hình của U19 Hàn Quốc, Kim Keon-hee chưa phải là cầu thủ có chiều cao tốt nhất. Người cao nhất là thủ môn Song Young-min (cao 1,92m). Đặc biệt, không có cầu thủ nào của họ có chiều cao dưới 1,62m.

U19 Hàn Quốc quyết bảo vệ ngôi vô địch

Thể hình, thể lực của U19 Hàn Quốc vượt trội so với các đối thủ còn lại ở bảng C, nhưng chiến thuật mới là điều đáng nói nhất ở đội bóng này. Không phải ngẫu nhiên U19 Hàn Quốc giành chức vô địch tới 12 lần. Sự chuẩn bị kỹ, cùng với việc sở hữu nhiều tài năng, luôn được dẫn dắt bởi những HLV tài ba, đã tạo nên sức mạnh đáng sợ của U19 Hàn Quốc.

Dù được đánh giá rất cao nhưng HLV Kim Sang Ho của U19 Hàn Quốc tỏ ra khiêm tốn: “Ở trình độ này, không có đội tuyển nào thực sự là ứng cử viên. Tất cả các đội đã giành quyền góp mặt tại đây đều không dễ đối phó. Vì thế, cách duy nhất để đánh ngã đối thủ là bạn phải chuẩn bị thật tốt và chú trọng tới từng chi tiết”.

Trong khi mục tiêu của U19 Việt Nam hiện chỉ là vượt qua vòng bảng, U19 Hàn Quốc lại nhắm tới cái đích xa hơn là World Cup U20: “Chúng tôi chịu nhiều áp lực hơn với tư cách nhà đương kim vô địch. Mục tiêu lần này của đội vẫn là đăng quang một lần nữa. Việc giành quyền dự giải U20 thế giới đương nhiên rất quan trọng nhưng mục tiêu chính của Hàn Quốc rõ ràng phải là ngôi vô địch”.

Ngay trận ra quân tại vòng chung kết châu Á, U19 VN sẽ đụng phải… núi khi gặp đương kim vô địch U19 Hàn Quốc. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Graechen, bởi hy vọng tạo nên bất ngờ là không nhiều.

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/fms/menu1/113480/-vua-ve-nhat--u19-han-quoc-quyet-bao-ve-ngoi-vo-dich.html