VUFO phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống

Ngày 30/01, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và gặp mặt đầu Xuân Canh Tý. Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã phát động phong trào thi đua với 4 nội dung chính.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát động phong trào thi đua. (Ảnh: TV)

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát động phong trào thi đua. (Ảnh: TV)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, trải qua chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, với đường lối cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy tụ, tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh thời đại, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi to lớn trong đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.

Chủ tịch VUFO cũng đã điểm lại những kết quả tốt đẹp trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 vừa qua. Bà Nguyễn Phương Nga cho rằng những kết quả đó đã góp phần mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, huy động nguồn lực quốc tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. VUFO đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, củng cố bộ máy lãnh đạo, đề ra các phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, năm 2020, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội VI của VUFO, sẽ là năm rất bận rộn với những người làm đối ngoại nhân dân. Đây là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030 nhằm mục tiêu phát triển nhanh, ổn định và bền vững, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Năm 2020 cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng, được bạn bè quốc tế hết sức quan tâm như: kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và nhiều ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các đối tác quan trọng. Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên cùng lúc đảm đương đồng thời 3 trọng trách là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đây cũng là năm mà VUFO kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của mình.

Cán bộ VUFO chụp ảnh kỷ niệm đầu xuân Canh Tý. (Ảnh: TV)

Tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Liên hiệp Hữu nghị với 4 nội dung quan trọng.

Cụ thể, các nội dung thi đua gồm: Thứ nhất: quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, và các trọng tâm công tác đã được Đại hội VI của VUFO đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng 70 năm ngày Truyền thống VUFO.

Thứ hai: tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Thứ ba: thực hiện nghiêm văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỷ luật lao động, thực hiện quy định, quy chế của cơ quan đơn vị, xây dựng đơn vị đoàn kết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được nhiệt huyết, tinh thần chủ động sáng tạo của đội ngũ những người làm đối ngoại nhân dân.

Thứ tư: Liên hiệp Hữu nghị phấn đấu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiệm vụ chính trị năm 2020, Cờ Thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương cho đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân, 1 đơn vị xuất sắc tiêu biểu đạt Cờ Thi đua Chính phủ.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vufo-phat-dong-phong-trao-thi-dua-trong-toan-he-thong-98219-98219.html