Vui - buồn trước thềm năm học mới

Năm học mới cận kề, ngành Giáo dục các tỉnh Tây Nguyên vui mừng khi cơ sở vật chất được sửa chữa khang trang, học sinh có đủ SGK khi đến trường. Thế nhưng, nhiều nơi lo lắng vì thiếu giáo viên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Học sinh Kon Tum được tặng SGK, vở viết trước khi bước vào năm học mới. Ảnh: TG

Niềm vui đến trường

Mấy năm qua, tất tả nuôi 3 con ăn học nên chị Y Bâng (SN 1984, xã Chư Hreng, TP Kon Tum) cùng chồng chẳng dằn túi được đồng nào để phòng trong những lúc ốm đau. Đứa lớn mới lên lớp 4, còn 2 đứa kế đang học lớp 3 và lớp 1. Nhà chỉ có 5 sào đất trồng lúa và mì nên chẳng đủ nuôi 5 miệng ăn. Thế nên, sau giờ lên nương ai thuê làm gì vợ chồng chị Y Bâng đều nhận để có tiền trang trải cuộc sống.

Trước kia, khi vào năm học mới, chị Y Bâng lại trằn trọc với nỗi lo quần áo, SGK, đồ dùng học tập, tiền học phí… để các con bằng chúng bạn. Năm học này, nỗi lo của chị Y Bâng giảm đi phần nào khi được nhà hảo tâm, nhà trường hỗ trợ SGK, vở viết… trước thềm năm học mới.

“Trước khi bước vào năm học mới, 2 cháu đã được tặng SGK và vở viết, đứa còn lại nhà trường cũng tạo điều kiện cho mượn. Đối với nhiều gia đình đây là khoản chi phí không quá lớn, nhưng với những nhà làm nông như tôi thì bằng hàng chục bữa ăn… Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ các con cũng như gia đình”, chị Y Bâng bộc bạch.

Nâng niu quyển tập mới trên tay, Y Thắm (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Lợi, TP Kon Tum) không giấu được niềm vui trên gương mặt ngây thơ.

“Em được các cô, chú tặng SGK và vở mới nên rất vui và biết ơn. Em mong sớm bước vào năm học mới để có thể gặp thầy, cô và các bạn. Lớn lên, em ước mong trở thành giáo viên để dạy chữ, giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Khi đó, cha mẹ cũng sẽ bớt vất vả”, Y Thắm nói rồi bẽn lẽn cười.

Những ngày qua, giáo viên Trường Tiểu học Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) tất bật dọn dẹp trường lớp để đón học sinh bước vào năm học mới. Năm học 2022 - 2023, thầy và trò được chuyển sang trường mới khang trang với cơ sở vật chất đủ đầy hơn.

Cô Hồ Thị Thùy Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, toàn trường có 673 học sinh. Nhà trường có đủ phòng học, SGK cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

“Ban ngày, giáo viên vào làng tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh thời gian tựu trường. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu dạy - học. Tối đến, thầy cô tranh thủ trang trí, tập luyện văn nghệ để tạo không khí vui tươi, hào hứng chào đón học sinh bước vào năm học mới”, cô Vân chia sẻ.

Còn tại Gia Lai, để chuẩn bị cho năm học mới, sở GD&ĐT đã ưu tiên cân đối ngân sách gần 373,5 tỷ đồng để xây mới 346 phòng học, 110 phòng chức năng, 9 phòng y tế, 9 phòng thư viện. Bên cạnh đó, sửa chữa 747 phòng học và 59 phòng chức năng và đầu tư hơn 176,2 tỷ đồng để mua sắm trang, thiết bị dạy học. Đồng thời, từ nguồn vốn 8,8 tỷ đồng của chương trình mục tiêu quốc gia, sở GD&ĐT tính phương án mua sắm 12 bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 3 và 20 bộ đối với lớp 7 phục vụ nhu cầu dạy học cho trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú ở các huyện, thị xã.

Ngành Giáo dục Gia Lai với nỗi lo thiếu giáo viên. Ảnh: TG

Nỗi lo thiếu giáo viên

Xen lẫn niềm vui chào mừng năm học mới, cô Hồ Thị Thùy Vân cũng đau đáu vì thiếu giáo viên, nhân viên và nhà ăn bán trú cho học sinh.

Theo nữ hiệu trưởng, năm học 2022 - 2023 trường có 31 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong đó, chỉ có 20 giáo viên/25 lớp học, thiếu khoảng 15 thầy cô mới đủ định mức 1,5 giáo viên/lớp. Ngoài ra, nhà trường chưa có nhân viên văn thư, thư viện và y tế học đường. Điều này khiến việc phân công giáo viên đứng lớp gặp nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục vì thế không được như mong muốn.

Ông An Văn Sáu - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho hay, năm học 2022 - 2023 trên địa bàn thiếu khoảng 72 giáo viên. Để khắc phục tình trạng này, phòng đã lên phương án tuyển dụng, nhưng sau đó có thêm 37 giáo viên xin chuyển công tác.

“Phòng tiếp tục tuyển dụng thêm, dự kiến đến đầu tháng 9 sẽ có giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy - học. Riêng số giáo viên mới chuyển đi, phòng sẽ xây dựng kế hoạch tuyển dụng lần 2”, ông Sáu nói.

Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh Kon Tum dự kiến có trên 160.600 học sinh. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, số lượng cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 12.767 chỉ tiêu. Như vậy, trong năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum thiếu 1.722 chỉ tiêu biên chế.

Còn toàn ngành GD-ĐT Gia Lai có 19.145 viên chức trong biên chế từ bậc mầm non đến phổ thông. Qua rà soát, năm học 2022 - 2023, toàn ngành còn thiếu 4.481 người, trong đó có 3.414 giáo viên và 1.067 nhân viên.

Ông Lê Duy Định - Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai trao đổi, sau khi địa phương được giao bổ sung 1.244 chỉ tiêu biên chế, đơn vị đang phối hợp với Sở Nội vụ làm việc với các địa phương để tính toán, tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ gắn với sắp xếp, tổ chức lại trường lớp và nâng sĩ số theo đúng điều lệ trường phổ thông.

Trước thực trạng thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT Kon Tum đã đưa ra các giải pháp khắc phục như: Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phân công, điều hòa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn từng huyện. Bên cạnh đó, phân công, bố trí giáo viên THPT giảng dạy một số tiết ở cấp THCS, giáo viên THCS dạy một số tiết ở cấp tiểu học.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Kon Tum cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm tham mưu Chính phủ chính sách về tuyển dụng viên chức đối với sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo quy định. Từ đó tạo thuận lợi cho địa phương trong việc chủ động nguồn tuyển dụng, ổn định đội ngũ nhà giáo ở vùng sâu, vùng xa.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vui---buon-truoc-them-nam-hoc-moi-post605857.html