Vùi dập Croatia, Pháp tái hiện đại tiệc chung kết World Cup 2018

Để thủng lưới sớm trước Croatia nhưng bản lĩnh giúp tuyển Pháp giành thắng lợi chung cuộc trước đối thủ Đông Âu như trận chiến đỉnh cao ở VCK World Cup hai năm trước trên đất Nga.

Clip Pháp thắng đậm Croatia ở Stade de France:

Croatia lại thất trận trước người Pháp

"Kịch bản" tương tự trận chung kết World Cup 2018 được tái hiện với 6 bàn thắng, gồm cả 1 bàn phản lưới nhà và 1 bàn ghi trên chấm phạt đền với chiến thắng chung cuộc vẫn nghiêng về người Pháp. Trước giờ bóng lăn, không ai nghĩ "Les Bleus" sẽ lại thực hiện được kỳ tích này khi trong tay HLV Didier Deschamps thiếu vắng những ngôi sao hàng đầu như Paul Pogba, Kylian Mbappe, Benjamin Pavard…

Nikola Vlasic tranh chấp bóng với Eduardo Camavinga (6)

Nikola Vlasic tranh chấp bóng với Eduardo Camavinga (6)

Đội khách Croatia cũng khao khát đòi lại "món nợ" cũ, nhất là sau trận mở màn thua thảm 1-4 trước Bồ Đào Nha cách đây vài ngày. Hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự của HLV Zlatko Dalic giúp đội bóng áo caro trắng-đỏ thi đấu khởi sắc hơn và chính Croatia có bàn mở tỉ số ở phút 16 sau pha trình diễn kỹ thuật ở đẳng cấp cao của trung vệ Dejan Lovren.

Dejan Lovren xử lý bóng và dứt điểm như một tiền đạo thực thụ

Bàn thua sớm khiến người Pháp bừng tỉnh và đội chủ nhà lập tức củng cố lại đội hình, tổ chức tấn công nguy hiểm hơn. Phút 43, từ pha căng ngang bên cánh trái của Anthony Martial, Antoine Griezmann băng vào dứt điểm đẹp mắt, san bằng tỉ số 1-1.

Antoine Griezmann vui mừng sau bàn gỡ hòa

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, vẫn là Anthony Martial lần này với cú dứt điểm đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành Croatia. Bóng bật ra trúng đầu thủ môn Dominik Livakovic đi ngược vào khung thành trống. 2-1 cho tuyển Pháp.

Bàn đá phản được tính cho thủ môn Dominik Livakovic

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục cống hiến những màn tấn công rực lửa. Phút 55, Josip Brekalo đi bóng vượt qua 3 hậu vệ Pháp rồi đánh bại luôn thủ thành Hugo Lloris để cân bằng thế trận 2-2 cho Croatia.

Josip Brekalo san bằng cách biệt 2-2 cho Croatia

Tuy vậy, chỉ 10 phút sau, trung vệ Dayot Upamecano tái lập thế dẫn bàn cho tuyển Pháp với pha đánh đầu nối quả phạt góc của Antoine Griezmann. Phút 77, Brozovic để bóng chạm tay trong vòng cấm địa đội nhà và Oliver Giroud sút thành công quả phạt đền, ấn định tỉ số chung cuộc 4-2 của trận đấu.

Oliver Giroud ấn định tỉ số chung cuộc 4-2 cho đội Pháp

Thắng liên tiếp hai trận, thầy trò Didier Deschamps vẫn xếp thứ nhì bảng 3 - nhóm A Nations League do kém hiệu số so với Bồ Đào Nha dù có cùng 6 điểm. Croatia đại bại cả 2 trận mở màn, phải đứng chót bảng.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vui-dap-croatia-phap-tai-hien-dai-tiec-chung-ket-world-cup-2018-20200909081607221.htm