Vùi dập U16 Đông Timor, HLV U16 Việt Nam không hài lòng điều gì?

Theo HLV Vũ Hồng Việt, nếu tận dụng thời cơ tốt hơn, U16 Việt Nam có thể ghi được 7 hoặc 8 bàn thắng vào lưới U16 Đông Timor.

Chiều 31.7, U16 Việt Nam đã có trận đấu thứ hai tại bảng A giải U16 Đông Nam Á 2018 gặp U16 Đông Timor. Sau trận đầu ra quân thắng lợi trước U16 Campuchia, đội bóng áo đỏ hiện đang có tinh thần tốt, toàn đội nhập cuộc với sự quyết tâm cao và chỉ mất 35 phút đầu để tìm được hai bàn thắng do công Đinh Thanh Trung.

U16 Việt Nam.

Sang hiệp 2, ban huấn luyện U16 Việt Nam thực hiện một số điều chỉnh nhân sự. Trong đó có việc tung vào sân Trung Hậu, Thế Hùng, Đức Hiếu, Văn Cường, Chí Bảo và điều này đã lập tức tạo ra luồng gió mới cho mặt trận tấn công. Trong 10 phút từ 65 đến 75, Chí Bảo và Văn Chung ghi thêm hai bàn để ấn định tỷ số 4-0.

Với thắng lợi này, U16 Việt Nam đã có 6 điểm sau 2 trận, tạm xếp nhì bảng A sau U16 Indonesia do thua hiệu số (5/0 và 10/1). Mặc dù giành chiến thắng khá thong dong và không tốn nhiều sức lực, song HLV Vũ Hồng Việt vẫn cảm thấy khá tiếc nuối. Sau trận, ông chia sẻ: “Đây là một trận thắng ý nghĩa, dù rằng hôm nay các chân sút đã dứt điểm không tốt, bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Lẽ ra chúng tôi có thể kết thúc trận đấu với nhiều bàn thắng hơn. Tôi cảm thấy tương đối hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu này”. Ngày 2.8, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận kế tiếp gặp chính U16 Indonesia. Cũng trong chiều 31.7, đội chủ nhà giải năm nay đã có chiến thắng tối thiểu 2-1 trước U16 Myamar. Qua đó giữ vững ngôi vị nhì bảng trước thềm lượt trận thứ ba.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vui-dap-u16-dong-timor-hlv-u16-viet-nam-khong-hai-long-dieu-gi-900094.html