TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16, thành lập 22 đội truy vết Covid-19

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tối 7/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sẽ áp dụng Chỉ thị 16 cho toàn TP từ ngày 0h ngày 9/7 trong vòng 15 ngày.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, tình hình dịch trên địa bàn TP.HCM diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh mặc dù thành phố đã áp dụng Chỉ thị 15 từ đầu tháng 6, sau đó là áp dụng Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, tiếp đó là Chỉ thị 10 của UBND TP.

Tuy nhiên, số ca mắc mới vẫn liên tục gia tăng, đòi hỏi thành phố cần phải làm quyết liệt hơn nữa, nâng cao hơn một mức nữa trong công tác phòng chống dịch. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 9/7.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM

UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, quận huyện tận dụng thời gian giãn cách triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Trong thời gian giãn cách, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua thực phẩm, đi khám bệnh, cấp cứu, làm việc…

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công thương đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu duy trì ổn định, kích hoạt chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo đủ hàng hóa, bán đúng giá. TP.HCM hiện có 106 siêu thị, 124 chợ truyền thống, 2.000 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, điểm bán lẻ, đồng thời các địa phương tổ chức các điểm hỗ trợ, đi chợ thay cho người dân gặp khó khăn.

Sở Giao thông vận tải tạm ngưng hoạt động vận tải công cộng bằng xe ô tô, trừ xe chở cán bộ công nhân viên, xe taxi chở bệnh. Tạm dừng hoạt động xe ôm 2 bánh và xe công nghệ 2 bánh. Xem xét tạm ngừng các hoạt động hàng không, đường sắt đi và đến thành phố. Đối với các tàu biển từ nước ngoài, toàn bộ các thuyền viên, thuyền trưởng phải có xét nghiệm âm tính 1 ngày trước khi vào thành phố và không được lên bờ.

Các cơ quan, công sở bố trí cán bộ làm việc tại nhà, sắp xếp không quá 1/3 số người lao động đến làm việc trực tiếp, lực lượng vũ trang và y tế đảm bảo 100% quân số.

Sở Y tế chuẩn bị phương án kiểm soát dịch bệnh trong 15 ngày giãn cách, tăng cường điều tra truy vết, dập dịch, xác định các mốc dịch tễ. TP.HCM thành lập 22 đội truy vết, mỗi đội từ 10-30 người để triển khai truy vết, lập danh sách F1 khẩn trương. Đẩy nhanh việc xét nghiệm, đảm bảo thực hiện 5.000 mẫu/ngày, giám sát chặt ở các khu trọng điểm như khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Đồng thời lên kế hoạch điều trị trong tình huống có 10.000 – 20.000 ca bệnh, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, quản lý thông tin để truy vết.

Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi người dân phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch. Đồng thời ủng hộ, cảm thông khi TP áp dụng giãn cách xã hội, cùng hợp tác, tay đồng lòng chống dịch.

“TP đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh và luôn đảm bảo hàng hóa phong phú, dồi dào tại các siêu thị, chợ truyền thống. Do đó, TP đề nghị người dân ko cần mua tích trữ hàng hóa và không tập trung đông người tại siêu thị, chợ truyền thống; bình tĩnh, tin tưởng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và TP”, ông Nguyễn Thành Phong nêu rõ./.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tphcm-gian-cach-theo-chi-thi-16-thanh-lap-22-doi-truy-vet-covid-19-872127.vov