Vui Tết Thiếu nhi cùng trẻ em

Khi những cánh phượng nở đỏ rực góc sân trường, tiếng ve râm ran trong vòm lá báo hiệu mùa hè đã về. Kết thúc một năm học tập đầy vất vả, các em học sinh hào hứng, sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè với nhiều trải nghiệm bổ ích, lý thú. Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của hàng triệu trẻ em (TE) trong cả nước chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trên 231.500 TE tỉnh Hòa Bình cũng háo hức mong chờ ngày Tết của thiếu nhi.

Lãnh đạo UBND TP Hòa Bình và Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Lãnh đạo UBND TP Hòa Bình và Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi tại Việt Nam còn được gọi là ngày Tết Thiếu nhi. Vào ngày này, TE được nhận những lời chúc tốt đẹp cùng nhiều món quà ý nghĩa và sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc từ người lớn. Mong muốn mang đến cho trẻ ngày Tết Thiếu nhi tràn đầy tiếng cười, đầm ấm, ý nghĩa, hàng năm, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đều tổ chức những hoạt động thiết thực như: tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui phá cỗ… Từ đó tạo sân chơi sôi động, an toàn, khởi động kỳ nghỉ hè bổ ích, trọn vẹn niềm vui. Đồng thời là dịp nhắc nhở phụ huynh, những người chăm sóc trẻ và toàn xã hội nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho "mầm non” tương lai của đất nước được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện. Cộng đồng chung tay bảo vệ, chăm sóc TE tốt hơn.

Ngày 10/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về triển khai Tháng hành động vì TE và Diễn đàn TE năm 2023. Trong đó, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lãnh đạo tỉnh gửi thư thăm hỏi, động viên và gửi quà tặng TE có hoàn cảnh đặc biệt; TE nghèo vượt khó, học giỏi; TE bị mắc bệnh hiểm nghèo; TE một số cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng TE… Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân gửi lời động viên, tặng quà, học bổng… cho TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác TE tỉnh cũng có nhiều suất quà dành tặng TE tại các huyện, thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nhân dịp Tết Thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Có thể nói tháng 6 là tháng cao điểm trong công tác TE, bởi hàng loạt sự kiện quan trọng về TE sẽ được tổ chức trong thời gian này. Điển hình như Tháng hành động vì TE và Diễn đàn TE với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại TE” có những hoạt động chính: Lễ phát động Tháng hành động Vì TE năm 2023; tuyên dương các tấm gương tiêu biểu vì TE; gặp mặt TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chương trình "Đối thoại lãnh đạo tỉnh với TE”; phát động chương trình "phòng, chống đuối nước TE” giai đoạn 2023 – 2030… Hàng năm, không chỉ riêng ngày Quốc tế Thiếu nhi, vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh ta luôn quan tâm, chăm lo cho TE bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Song song với các hoạt động tặng quà, trao học bổng, chúng tôi còn lồng ghép tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại TE… Qua đó tạo điều kiện để TE được phát triển toàn diện”.

Là một trong những câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện hoạt động tích cực, hiệu quả, như thường lệ, nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, CLB Thiện nguyện Hòa Bình (TP Hòa Bình) phối hợp tổ chức tặng quà TE tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ TE tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị Đỗ Thị Dung, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hòa Bình chia sẻ: "Nhìn khuôn mặt các em nhỏ ánh lên nét rạng rỡ, niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhận được những suất quà, mọi người đều thấy xúc động. Món quà có thể không lớn về giá trị vật chất nhưng đó là tình yêu thương, sự quan tâm của các thành viên, nhà hảo tâm dành cho TE, mong muốn các em được bình đẳng, có ngày Tết Thiếu nhi vui vẻ, động viên các em ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho thế hệ măng non tương lai của đất nước”. Thấm nhuần tư tưởng của Người về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE, những năm qua, tỉnh ta đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ vậy công tác TE trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện tốt hơn.

Linh Nhật

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/178518/vui-tet-thieu-nhi-cung-tre-em.htm