Vui Xuân, đón Tết cùng quân dân trên đảo Thổ Chu

Nhằm động viên kịp thời cán bộ, quân dân đang sinh sống, làm việc trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tiếp tục thăm, chúc Tết quân dân trên đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Đây cũng là hòn đảo cuối cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết các quần đảo vùng biển Tây Nam (chương trình bắt đầu ngày 6/1).

Một góc nhỏ trên đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Ảnh Đỗ Đạt

Tại đây, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ đã hi sinh trong quá trình xây dựng, gìn giữ đảo Thổ Chu, cùng những người dân trên đảo đã bị chế độ Polpot sát hại trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam tại Đài tưởng niệm trên đảo Thổ Chu.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo như: Trạm Ra đa 610 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân); Trạm Hải đăng (Bộ Giao thông - Vận tải); Đài Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Trung đoàn 152 (Quân khu 9); Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang); Trạm Cảnh sát biển (Vùng Cảnh sát biển 4) và cấp ủy, chính quyền địa phương xã đảo Thổ Châu.

Đoàn công tác tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trên đảo Thổ Chu và người dân bị lực lượng Pol pot sát hại. Ảnh Đỗ Đạt

Đoàn đã động viên, chia sẻ khó khăn; đồng thời trao tặng các phần quà gồm tiền mặt, bánh kẹo… để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Trước tình cảm của đất liền và đoàn công tác gửi đến quân dân trên đảo Thổ Chu, Thượng tá Vũ Văn Trung, Chính ủy Trung đoàn 152 cho biết, với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã cùng các lực lượng trên đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Vượt qua nhiều khó khăn, đơn vị đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập phòng thủ đảo có bắn đạn thật cho toàn quân tham quan đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Vũ Văn Trung gửi lời cảm ơn đoàn công tác đã "mang mùa Xuân" đến sớm, giúp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nơi đầu sóng ngọn gió thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Chiến sĩ trạm radar 610 làm công tác tăng gia trên đảo Thổ Chu. Ảnh Đỗ Đạt

Đảo Thổ Chu là hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Diện tích quần đảo Thổ Chu khoảng 17,4km2, riêng đảo Thổ Chu có diện tích khoảng 14km2, cách đất liền 120 hải lý. Đây là đảo lớn nhất trong 8 hòn đảo thuộc quần đảo Thổ Chu, nằm cách đảo Phú Quốc gần 100km, cách đất liền hơn 220km. Điểm cao nhất của đảo so với mực nước biển là 164m. Thổ Chu là đảo có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vui-xuan-don-tet-cung-quan-dan-tren-dao-tho-chu-85988.html