Vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân DânNgay sau khi dự lễ Khai mạc Ðại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA 40), Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái-lan, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Thái-lan, Chủ tịch AIPA 40. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Ðảng, Nhà nước ta tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái-lan.

Quan hệ Việt Nam - Thái-lan phát triển tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực. Năm 2013, hai nước đã chính thức nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược, nhân chuyến thăm Thái-lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp; hai bên duy trì trao đổi nhiều đoàn cấp lãnh đạo, các ủy ban và nghị sĩ/đại biểu QH, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Trong các buổi hội kiến Thủ tướng Pray-út Chan-ô-cha, Chủ tịch Thượng viện Pon-pét Uy-chít-chon-chai, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thái-lan Chuôn Lịch-phai, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, hội nhập và nâng cao vị thế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, về vị trí, chức năng, quyền hạn của QH Việt Nam; việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Thái-lan; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch QH nước ta đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thái-lan, dưới sự trị vì của Quốc vương Ra-ma X; chúc mừng Thái-lan có bản Hiến pháp mới và tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử; chúc mừng Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện mới của Thái-lan.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Thái-lan cùng đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Thái-lan trong hơn 40 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6-8-1976), nhất là sau khi Việt Nam và Thái-lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013. Ðồng thời, các nhà lãnh đạo đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế hợp tác giữa hai nước; trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 20 tỷ USD vào năm 2020. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị QH và các nghị sĩ Thái-lan quan tâm và có tiếng nói chính trị tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái-lan làm ăn, sinh sống ổn định, phát triển, làm cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Các nhà lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; trao đổi quan điểm với Thái-lan về một số vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, trong đó có hợp tác trong Liên hợp quốc, ASEAN và hợp tác tiểu vùng, vấn đề bảo đảm an toàn và tự do hàng hải ở Biển Ðông.

Sau các chương trình hội đàm, hội kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã thăm tỉnh U-đon Tha-ni. Cùng đi, có Phó Chủ tịch Hạ viện Thái-lan.

Là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Thái-lan, cách thủ đô Băng-cốc khoảng 564 km, U-đon Tha-ni nằm trên cao nguyên có độ cao khoảng 187 m so với mực nước biển và hầu hết các khu vực được bao phủ bằng những cánh đồng lúa, rừng, đồi núi. Không chỉ là một trung tâm thương mại hàng thủ công nổi tiếng của Thái-lan với công nghệ dệt vải truyền thống, U-đon Tha-ni còn được biết đến là vùng khảo cổ hấp dẫn, trong đó làng Ban Chang, nơi tìm được nhiều hiện vật thuộc nền văn minh đồ đồng đầu tiên của thế giới đã phát triển mạnh hơn 5.000 năm trước đây.

Ðây là nơi có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính quyền, nhân dân địa phương trân trọng và gìn giữ. Khu di tích cũng là địa điểm thân thương mà rất nhiều người Việt Nam khi đến Thái-lan và U-đon Tha-ni muốn ghé thăm, tìm hiểu về những ngày tháng hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại nơi đây. Hiện có nhiều người Việt Nam làm việc, lao động và sinh sống ở U-đon Tha-ni, luôn giữ tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái. Nơi đây còn tiên phong trong phong trào dạy và học tiếng Việt, truyền cảm hứng cho các tỉnh khác của Thái-lan. Tại Khu di tích, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã kính cẩn dâng hương tại Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Phòng trưng bày tranh, ảnh và các kỷ vật về Bác Hồ và trồng cây lưu niệm.

Một trong những hoạt động để lại dấu ấn sâu sắc trong chuyến công tác lần này là Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Ðoàn đại biểu đã dành nhiều thời gian gặp mặt, trò chuyện thân tình với kiều bào tại Băng-cốc và U-đon Tha-ni. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái-lan sinh sống, làm việc ổn định; luôn hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng thành kính lớn lao, tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng về đất nước.

Trong không khí đầm ấm và thân tình, tại các buổi gặp cộng đồng kiều bào, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đến bà con. Trò chuyện, thăm hỏi đời sống của bà con, Chủ tịch QH khẳng định: Ðảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam ở Thái-lan nói riêng. Ðảng, Nhà nước cũng kiên định mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Về hoạt động của QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: QH nước ta hoạt động ngày càng hiệu quả, gần nhân dân và gắn bó với cuộc sống của nhân dân, qua đó không ngừng củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, cử tri đối với Ðảng, QH.

Thông báo kết quả các buổi hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo Thái-lan, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hai bên đã thống nhất tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Căn dặn bà con tiếp tục tăng cường đoàn kết, Chủ tịch QH bày tỏ mong muốn, bà con thường xuyên tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn trong đời sống, đồng thời duy trì quan hệ tốt đẹp với người dân địa phương; chú ý giữ gìn và dạy tiếng Việt cho con em; trân trọng và phát huy bản sắc dân tộc. Mỗi kiều bào ta sẽ là một đại sứ nhân dân, góp phần quan trọng duy trì hình ảnh tốt đẹp về người Việt Nam với người dân Thái-lan.

Chia tay bà con kiều bào, trong tình cảm lưu luyến, thân thương, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng khi nhận thấy bà con đang có cuộc sống, công việc ổn định, phát triển. Ðiều đó hiện lên rõ nét trong từng ánh mắt, nụ cười và cái bắt tay thật chặt.

Song Linh

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41375802-vun-dap-moi-quan-he-doi-tac-chien-luoc.html