Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc

Ngày 7-12, tại Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc (Việt Nam) phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Bộ Nội vụ Lào tổ chức hội thảo 'Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc'.

Tham dự hội thảo, về phía Lào có các đồng chí: Xay Xỏm Phon Phôm Vi Hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Khăm Mặn Sún Vị Lợt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào; Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Viêng Xay Đa Ra Sẻn, Đại diện lâm thời nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo.

Về phía Việt Nam có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An...

Các đại biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, hội thảo là cơ hội để chúng ta thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, hai đất nước, cũng như sự thân thiết ruột thịt giữa các dân tộc hai bên dãy Trường Sơn.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước Việt - Lào, là năm bản lề hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, đó là năm diễn ra các sự kiện đối ngoại quan trọng của hai nước.

Hai Đảng, hai nhà nước nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sioulith từ ngày 1 đến 3-10-2019, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp, phát triển mối quan hệ hai nước trên tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của hai bên; đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân các dân tộc hai nước chúng ta.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Xỏm Phon Phôm Vi Hản khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai nước được hai Đảng, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, trở thành tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế nhiều biến động hiện nay.

Hội thảo là minh chứng sinh động cho mối quan hệ mật thiết, tốt đẹp giữa Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam; là dịp để hai bên cùng đánh giá khách quan, toàn diện về mối quan hệ và tìm ta giải pháp để xây dựng tuyến biên giới và tiếp tục xây dựng, củng cố tình đồng chí anh em, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước thêm bền vững.

Quang cảnh Hội thảo.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Xay Xổm Phon Phôm Vi Hẳn mong muốn muốn các đại biểu dốc hết trí lực, kinh nghiệm để làm nên thành công hội thảo; chúc tình đoàn kết Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng xanh tươi, đời đời bền vững đúng như mong muốn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo của hai nước đã dày công xây dựng và vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tại hội thảo các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu, tham luận,phân tích một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề về vai trò của hệ thống chính trị các cấp, của cộng đồng các dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc hai bên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý trong công tác dân tộc của hai nước.

Trước đó, ngày 6-12, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay Xỏm Phon Phôm Vi Hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Đây là nghĩa trang an táng của trên 11.000 cán bộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào, trong đó có nhiều phần mộ liệt sĩ vô danh.

Anh Minh – Diệp Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/hoi-thao-vun-dap-quan-he-huu-nghi-viet-nam-lao-va-chia-se-kinh-nghiem-cong-tac-dan-toc-573024/