Vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia

Chiều 26-8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đồng chí Nguyễn Huy Tăng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đồng chí Nguyễn Huy Tăng.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Tăng được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, chúc đồng chí sẽ hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp. Trong bối cảnh chung đó, quan hệ quốc phòng song phương đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như đào tạo, tập huấn cán bộ; hợp tác giữa các quân, binh chủng; phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ, quản lý biên giới hai nước; phòng, chống dịch bệnh,...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn trên cương vị công tác của mình, đồng chí Nguyễn Huy Tăng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, nhất là tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Hun Sen vào năm 2022.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Tăng.

Về phần mình, đồng chí Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, góp phần quan trọng vào việc vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng chí Nguyễn Huy Tăng khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực hết sức góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/vun-dap-quan-he-viet-nam-campuchia-669498