Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 19/3, tại căn cứ quân sự Long Sơn, TP Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Tượng đài khuôn viên văn hóa Vùng 2 Hải quân.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham gia dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, cắt băng khánh thành khuôn viên văn hóa Vùng và tham quan Trung tâm chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng, nhà truyền thống, xem phim tư liệu về quá trình 15 năm xây dựng, phát triển của Vùng 2 Hải quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, ngày 19/3/2009, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng hơn 300.000km2 từ mũi Ba Kiệm (Bình Thuận) đến cửa sông Gành Hào (Bạc Liêu), trọng tâm là khu vực biển DKI và vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực.

Lực lượng Hải quân Vùng 2 tập luyện trên biển, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam Tổ quốc.

15 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; của Bộ Quốc phòng và của Quân chủng Hải quân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Dù gặp phải nhiều tình huống khó khăn, căng thẳng, phức tạp trên biển nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, bình tĩnh xử trí đúng các tình huống, sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân để xử lý tốt tình huống, nhất là khi thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Vùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công; kiểm tra, kiểm soát ngư trường, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 2 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để làm chủ vùng biển và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Vùng 2 Hải quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh, thời gian tới, toàn Vùng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về mọi mặt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phải rèn luyện toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, thường xuyên duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, nhất là chất lượng huấn luyện hiệp đồng.

Xây dựng Vùng 2 Hải quân tinh, gọn, mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; quản lý, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm giữ tốt, dùng bền; tập trung xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, chăm lo đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ luôn gương mẫu, trách nhiệm.

Với những thành tích đạt được, Vùng 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng hạng Nhì; 5 lần được Thủ Tướng Chính phủ, 3 lần được Bộ Quốc phòng và 4 lần được Quân chủng tặng Cờ thi đua.

Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019 - 2023, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống, Vùng 2 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý, là kết quả trí tuệ thấm đẫm bao mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng 15 năm qua.

Đỗ Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/vung-2-hai-quan-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-197192.html