Vùng 3 Hải quân điều tàu tìm kiếm tàu cá cùng 13 ngư dân gặp nạn

Khoảng 8h35 sáng 16/1, tàu 371 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cơ động tìm kiếm, hỗ trợ tàu cá số hiệu QNa 91559 của tỉnh Quảng Nam cùng 13 lao động bị nạn trên biển.

Trước đó, tàu cá QNa 91559 xuất phát tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, tỉnh Quảng Nam do ông Ngô Ri (61 tuổi), trú tại Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trong 1 lần lai dắt tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển vào bờ. (Ảnh minh họa)

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trong 1 lần lai dắt tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển vào bờ. (Ảnh minh họa)

Lúc 0h ngày 16/1, tại ví trí cách Đông Bắc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 33 Hải lý, cách Đông Nam thành phố Đà Nẵng 72 hải lý, tàu cá này bị thủng thùng dầu, không đủ nhiên liệu chạy máy, đang thả trôi tự do trên biển. Thuyền trưởng của tàu gặp nạn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, thế nhưng khu vực xung quanh không có tàu hỗ trợ.

Sở Chỉ huy Vùng 3 Hải quân đã điều động Tàu 371 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực nhanh chóng tìm kiếm, hỗ trợ ngư dân cùng tàu cá QNa 91559 bị nạn. Lúc này, thời tiết trên biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Trưa nay, Tàu 371 tiếp cận vị trí tàu bị nạn và thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định./.

CTV Quang Vinh/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vung-3-hai-quan-dieu-tau-tim-kiem-tau-ca-cung-13-ngu-dan-gap-nan-post996762.vov