Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức chương trình 'Tìm hiểu biển đảo quê hương'

Ngày 27-5, tại Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối với Thành đoàn Đà Nẵng, Ban liên lạc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) Việt Nam và VNPT Đà Nẵng tổ chức chương trình 'Tìm hiểu biển đảo quê hương'.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; Hoàng Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT Việt Nam và Đại tá Phạm Tiến Chinh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân cùng hơn 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

 Trồng cây phi lao chắn sóng ven biển.

Trồng cây phi lao chắn sóng ven biển.

Thay mặt tuổi trẻ Tập đoàn VNPT Việt Nam, đồng chí Hoàng Tiến Hưng đánh giá cao sự phối hợp cũng như tình cảm gắn bó, sự sẻ chia của tuổi trẻ Thành đoàn Đà Nẵng, tuổi trẻ Tập đoàn VNPT với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trong thời gian qua và tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ Hải quân sẽ luôn vững chắc tay súng, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bí Thư thành đoàn Đà Nẵng trao quà tặng con em quân nhân Vùng 3 Hải quân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh: Chương trình “Tìm hiểu biển đảo quê hương” là hoạt động hết sức ý nghĩa để cán bộ, đoàn viên thể hiện tinh thần yêu nước, tình cảm của tuổi trẻ hướng về biển, đảo quê hương; đồng thời, cảm ơn và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, quan tâm, hỗ trợ của Thành đoàn Đà Nẵng, Ban liên lạc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn VNPT Việt Nam; lan tỏa những hành động thiết thực, tăng cường thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân; tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Tập đoàn VNPT Việt Nam tham quan tàu của Vùng 3 Hải quân.

Trong chương trình, các đại biểu đã tham quan tàu, nghe báo cáo viên của Vùng thông tin về tình hình biển đảo và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhân dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng, Ban liên lạc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn VNPT Việt Nam và VNPT Đà Nẵng đã trồng tặng 2.100 cây phi lao chắn sóng ven biển; tặng 15 suất quà cho con em ngư dân thành phố Đà Nẵng và 10 suất quà cho con em của cán bộ, chiến sĩ trong Vùng bị bệnh hiểm nghèo, chữa trị dài ngày.

Tin, ảnh: VINH TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-3-hai-quan-phoi-hop-to-chuc-chuong-trinh-tim-hieu-bien-dao-que-huong-729406