Vùng 5 Hải quân: Kịp thời đưa ngư dân vào bờ cấp cứu

Chiều 9-5, một ngư dân bị viêm ruột thừa cấp đã được được cán bộ, chiến sĩ Tàu 264, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân ứng cứu kịp thời, đưa vào bờ điều trị.

Khoảng 6h40’ ngày 9-5, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, Tàu 264 nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ tàu cá BĐ 96631 TS (do ông Phan Thanh Toàn, quê Bình Định, làm thuyền trưởng) đang đánh bắt tại vùng biển giáp ranh Việt Nam-Malaysia, cách mũi Cà Mau hơn 160 hải lý.

Qua nắm thông tin, trên tàu có một ngư dân bị đau dữ dội vùng hố chậu phải kèm theo sốt cao, ấn điểm McBurney cơn đau gia tăng nên nghi ngờ bị viêm ruột thừa cấp.

Quân y Tàu 264 kiểm tra, sơ cứu, chăm sóc y tế cho ngư dân

Ngay lập tức, chỉ huy Tàu 264 đã báo cáo cấp trên và được Quân chủng Hải quân, Vùng 5 điều động đi ứng cứu tàu cá. Đến 9h20’, cán bộ, chiến sĩ Tàu 264 đã tiếp cận được tàu cá, chuyển ngư dân lên tàu kiểm tra, sơ cứu, chăm sóc y tế và vận chuyển về đất liền.

Khoảng 18g15’cùng ngày, tàu 264 đã đưa ngư dân Đặng Văn Tuấn, SN 1988, quê Bình Thuận, về khu vực gần cửa sông Gành Hào an toàn. Sau đó, Tàu 246 tiến hành bàn giao ngư dân Tuấn cho Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tiếp tục vận chuyển vào bờ cấp cứu.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vung-5-hai-quan-kip-thoi-dua-ngu-dan-vao-bo-cap-cuu-238220.html