Vững bước lên đường tòng quân

Đến nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đã sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân.

 Đoàn cán bộ QK5 và địa phương đến động viên và trao quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ - Ảnh: VGP/Minh Trang

Đoàn cán bộ QK5 và địa phương đến động viên và trao quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ - Ảnh: VGP/Minh Trang

Háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ

Những ngày đầu tháng 2, cùng cán bộ địa phương đến thăm, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại một số tỉnh, thành phố, như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa…, chúng tôi nhận thấy các em đều phấn khởi, háo hức chờ ngày hội tòng quân.

Chia sẻ tâm trạng trước ngày nhập ngũ, em Võ Công Minh, một trong số 33 thanh niên ở xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, chia sẻ: “Tìm hiểu em được biết, quân đội là nơi có môi trường thuận lợi giúp thanh niên rèn luyện toàn diện và trưởng thành. Em sẽ phấn đấu học tập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Thượng tá Võ Tấn Tài, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đến gia đình động viên, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Các địa phương còn tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS); mời cựu chiến binh kể chuyện truyền thống…”

Không riêng Quảng Ngãi, tại tất cả các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 (bao gồm Đà Nẵng đến Ninh Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên) đều tổ chức các đoàn đến thăm, động viên và tặng quà gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; tổ chức gặp mặt 100% số thanh niên đã nhận lệnh gián tiếp.

Trong các địa phương trên địa bàn Quân khu 5, TP. Đà Nẵng là địa phương hằng năm hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm 2019, tỉ lệ thanh niên nhập ngũ của Thành phố có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 18,5%; cán bộ, công nhân viên ở các công ty, xí nghiệp đạt 8,6%...

Thượng tá Nguyễn Hữu, Trưởng ban Quân lực, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Cùng với việc tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng NVQS ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện, Bộ CHQS Thành phố đã chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phát hành đến từng chi bộ ở khu dân cư. Đối với cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước sau khi hoàn thành NVQS vẫn được bố trí công tác tại cơ quan trước khi nhập ngũ…”.

Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy QK5 chúc mừng thanh niên huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) lên đường nhập ngũ năm 2018.

Nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ

Thượng tá Lương Đình Chung, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 5, cho biết cùng với việc quán triệt, cụ thể hóa các văn bản quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh, Thành ủy, UBND 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn đề nghị kiện toàn hội đồng NVQS các cấp, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển quân, quyết tâm thực hiện tốt tiêu chí “3 trong 1” (cán bộ, công chức + đảng viên + có trình độ cao đẳng, đại học).

Ngoài việc các địa phương tuyển “tròn khâu”, Quân khu chỉ đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc chủ động tiếp nhận sớm hồ sơ thanh niên nhập ngũ để thẩm định chất lượng; đối với các đơn vị trọng yếu, chỉ huy chủ động phân công lực lượng thực hiện “3 gặp, 4 biết”. Bên cạnh đó, Quân khu cũng cử các đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 13, 17 tiến hành phúc tra sức khỏe thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại một số địa phương…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn Quân khu 5 cơ bản được nâng cao. Trong đó, một số tiêu chuẩn đạt và vượt chỉ tiêu như, tỉ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 86,98% (so với tổng số phát lệnh); trình độ học vấn THPT chiếm 52%; trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 8,27%; cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước đạt 0,51%...

Đến nay, 124 quận, huyện của 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đã cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân. 100% đầu mối cơ quan quân sự cấp quận, huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động, tham mưu cho UBND quận, huyện chuẩn bị cầu vinh quang để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. 100% thanh niên đã nhận lệnh, yên tâm, sẵn sàng chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho lễ giao quân, các đơn vị nhận quân trên địa bàn Quân khu 5 đã cử cán bộ tổ chức hiệp đồng với địa phương giao quân tiến hành chốt quân số; hoàn thành kiện toàn các tổ chức, biên chế khung huấn luyện chiến sĩ mới từ tiểu đội đến đại đội theo đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ doanh trại, cơ sở vật chất, thao trường bãi tập… bảo đảm tốt nhất để tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ những ngày đầu về đơn vị.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/vung-buoc-len-duong-tong-quan/359227.vgp