Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân Lý Sơn khắc phục hậu quả bão số 4

(NLĐO - Ngày 4-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhân nhân bị thiệt hại do bão số 4 trên huyện đảo Lý Sơn.

Tại nhà ông Phạm Trung (thôn Đông An Vĩnh) và Trương Đình Út (thôn Đông An Hải, 2 gia đình có tàu cá bị chìm trong bão số 4) đoàn công tác Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 và đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Đại tá Trần Hồng Quế, Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng CSB 2, trao hỗ trợ cho gia đình ông Trương Đình Út ở thôn Đông An Hải

Đại diện BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho nhân dân huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại do bão số 4

BTL Vùng CSB 2 và đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi hỗ trợ gia đình anh Phạm Trung, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng hỗ trợ 50 gia đình có nhiều thiệt hại do bão số 4 gây ra trên huyện đảo, mỗi gia đình 1 triệu đồng, tổng số tiền 60 triệu đồng.

Bão số 4 (bão Noru) đổ bộ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), gây thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình giao thông và hoa màu, với tổng thiệt hại hơn 62 tỉ đồng, có 250 nhà dân bị tốc mái, khoảng 70 ha hành vụ hè thu của người dân bị thiệt hại, tàu thuyền neo đậu tại vùng trú bão bị chìm 16 chiếc, trong đó có 2 tàu và 14 ghe, ca nô nhỏ.

Trước đó, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các loại phương tiện giúp nhân dân các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 4.

Nam Trung

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vung-canh-sat-bien-2-ho-tro-nhan-dan-ly-son-khac-phuc-hau-qua-bao-so-4-20221004121207075.htm