Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và tặng nước ngọt cho người dân

Trong 3 ngày qua, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Trao nước ngọt tặng ngư dân huyện Bình Đại (Bến Tre).

Bộ tư lệnh vùng đã thành lập các tổ công tác xuống địa bàn thông tin những nội dung quan trọng về dịch Covid-19, như: Diễn biến phức tạp của dịch và tính chất nguy hiểm; nguy cơ và tác hại của dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch; chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể lực để phòng ngừa dịch bệnh; trực tiếp hướng dẫn nhân dân phương pháp đeo khẩu trang đúng cách, an toàn; định hướng cho nhân dân tiếp cận những thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không đăng tải các thông tin thiếu chính xác; không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận xã hội... Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cấp phát miễn phí hơn 1.000 khẩu trang y tế và 500 tờ rơi hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tặng 300 chai nước rửa tay kháng khuẩn cho ngư dân các xã ven biển trên địa bàn.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 lên tàu phát tờ rơi tuyên truyền phòng dịch cho ngư dân TP Vũng Tàu.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng hơn 200 bình (loại 20 lít) nước uống tinh khiết cùng hàng trăm khẩu trang y tế và nước sát khuẩn giúp nhân dân xã Tân Phong, huyện Bình Đại (Bến Tre) khắc phục tình trạng xâm nhập mặn và phòng ngừa dịch Covid-19. Bình Đại là huyện có nhiều xã ven biển, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn, gây khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý, các đơn vị hải quân, cảnh sát biển đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân nước ngọt, tặng quà, phát khẩu trang giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH - ĐỨC ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-canh-sat-bien-3-tuyen-truyen-phong-chong-dich-benh-va-tang-nuoc-ngot-cho-nguoi-dan-613072